Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồn Biên phòng Thanh Hải liên tiếp 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Khang (bên trái), Sơn (chính giữa) và Tuyết (ngoài cùng) tại đồn Biên phòng Thanh Hải.
Đối tượng Khang (bên trái), Sơn (chính giữa) và Tuyết (ngoài cùng) tại đồn Biên phòng Thanh Hải.

Tối 24/3, tin từ đồn Biên phòng Thanh Hải (Bình Thuận) cho biết: đơn vị vừa phối hợp bắt giữ liên tiếp 2 vụ án, với 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 12 giờ ngày 23/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, tổ tuần tra của đồn Biên phòng Thanh Hải và Công an phường Đức Long (TP Phan Thiết, Bình Thuận) phát hiện tại khu vực thuộc Khu phố 8, phường Đức Long đối tượng Trần Đăng Khang (sinh năm 2008), trú tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng 1 túi ni lon hàn kín, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận số tinh thể trong túi ni lon mà lực lượng chức năng thu giữ là ma túy dạng đá, được mua với giá 200 nghìn đồng từ một người đàn ông ở địa chỉ 71/47 Trương Văn Ly, phường Đức Long.

Căn cứ lời khai, Tổ công tác tiến hành kiểm tra số nhà 71/47 Trương Văn Ly, đã phát hiện chủ nhà là Nguyễn Trọng Sơn (sinh năm 1972) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Khai thác tại chỗ, đối tượng Sơn khai báo và chỉ nơi cất giấu ma túy, tổ công tác thu giữ thêm 7 túi ni lon hàn kín, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá).

Tiếp đến, khoảng 15 giờ trong ngày 23/3, tổ tuần tra của 2 đơn vị tiếp tục phát hiện, bắt quả tang tại nhà đối tượng Lê Thị Bạch Tuyết (Sinh năm 1952) ở khu phố 8, phường Đức Long về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 11 túi ni lon, hàn kín bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng (Tuyết khai nhận là ma túy dạng đá).

Hiện 2 vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).