Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam với CLB Thép xanh Nam Định

GD&TĐ - Dự kiến trong ít ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đá tập nội bộ với CLB Thép xanh Nam Định, đương kim vô địch V-League.

Tuyển Việt Nam tích cực rèn quân cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Ấn Độ.
Tuyển Việt Nam tích cực rèn quân cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Ấn Độ.

Chiều 5/10, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 10/2024, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Ấn Độ.

Khác với đợt tập trung trước, lần hội quân lần này của đội tuyển có thuận lợi hơn khi các cầu thủ đã trải qua 4 vòng đấu tại V-League. Do đó phong độ, thể lực cũng như nhịp vận động hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu cao nhất từ HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển ra sân tập từ 17h30 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – VYS, với đầy đủ 27 cầu thủ và đã hoàn thành tốt giáo án từ Ban huấn luyện.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong ít ngày tới.

Dự kiến ngày 9/10, tuyển Việt Nam sẽ có trận đá tập nội bộ với CLB Thép xanh Nam Định nhằm rà soát lực lượng, lối chơi trước khi di chuyển về Nam Định vào ngày 11/10 để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Ấn Độ trên SVĐ Thiên Trường vào 18h thứ Bảy, ngày 12/10.

So với đợt tập trung tháng trước, HLV Kim Sang-sik thuận lợi hơn khi tuyển quân do V-League đã khởi tranh. Hầu hết các cầu thủ đều trong thể trạng tốt nhất và được đánh giá sẽ có màn trình diễn tốt hơn hai trận thua Nga 0-3 hay Thái Lan 1-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.