Giá trị tuyển Việt Nam chỉ bằng một cầu thủ Indonesia

GD&TĐ - Ở danh sách tập trung FIFA Days tháng 10/2024, giá trị đội tuyển Việt Nam khá thấp so với Indonesia, Thái Lan.

Giá trị tuyển Việt Nam hiện tại chỉ là 7 triệu euro.
Giá trị tuyển Việt Nam hiện tại chỉ là 7 triệu euro.

Top 5 đội tuyển Đông Nam Á (xét theo thứ hạng FIFA) vừa công bố danh sách tập trung cho các trận đấu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10.

Theo đó, tuyển Indonesia gọi 27 cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng 24,48 triệu euro (khoảng 670 tỷ đồng). Trong đó, tân binh Mees Hilgers (23 tuổi, gốc Hà Lan nhập tịch) đắt giá nhất với giá trị 7 triệu euro, đúng bằng giá trị đội hình tuyển Việt Nam tập trung đợt này. Trong 27 cái tên được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, thủ môn Nguyễn Filip có giá chuyển nhượng cao nhất: 550.000 euro.

Đội tuyển Thái Lan với 23 tuyển thủ có tổng giá trị 8,02 triệu euro, trong Supachai Chaided (1,2 triệu euro), Chanathip Songkrasin (1 triệu euro) và Supachok Sarachat (900.000 euro) là những cầu thủ có giá trị cao nhất.

ĐT Malaysia gọi 27 cầu thủ với tổng giá trị 6,12 triệu euro. Còn ĐT Philippines có đội hình đắt giá thứ 5 Đông Nam Á với 5,02 triệu euro/23 tuyển thủ.

Theo lịch thi đấu tháng 10 này, tuyển Indonesia sẽ đá 2 lượt trận vòng loại World Cup 2026 gặp Bahrain và Trung Quốc. Tuyển Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu với Ấn Độ. Philippines cùng chủ nhà Thái Lan thi đấu King's Cup. Malaysia giao hữu New Zealand.

Hôm nay 5/10, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Ấn Độ trong khuôn khổ FIFA Days tháng 10. Do V-League đã tạm nghỉ nên dự kiến ngay trong ngày đầu tiên, HLV Kim Sang Sik sẽ có đầy đủ quân số.

Do đã có đủ quân số, toàn đội sẽ bước vào chiều nay 5/10 thay vì được nghỉ ngơi trong ngày hội quân như những lần tập trung trước.

Đoàn quân áo đỏ sẽ có thêm 5 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển đến Nam Định vào ngày 11/10 để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra ngày 12/10 gặp Ấn Độ.

Trong gần một tuần tập tại Hà Nội, HLV Kim Sang Sik dự kiến bố trí đến 9 buổi tập cho các cầu thủ, trong đó có 3 ngày đội phải tập cường độ cao 2 buổi/ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.