LHQ kêu gọi điều tra cáo buộc tù nhân chiến tranh Nga bị sát hại dã man

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - LHQ kêu gọi một cuộc điều tra về các cáo buộc binh sĩ Ukraine sát hại dã man tù nhân chiến tranh Nga.

Một cuộc họp của LHQ
Một cuộc họp của LHQ

Ngày 19/11, phó đại diện chính thức Farkhan Haq của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột điều tra kỹ lưỡng tất cả các báo cáo về vi phạm nhân quyền hiện có, cũng như đưa thủ phạm ra trước công lý".

Ngày 12/11, một trong những kênh Telegram của những người theo chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine đã đăng một đoạn video ghi lại thi thể của ít nhất 11 binh sĩ Nga bị bắt. Đoạn phim cho thấy binh sĩ Nga thiệt mạng nhưng không có vũ khí. Có thể họ đã bị hành quyết hàng loạt tại Makiivka của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR).

Ngày 18/11, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố binh sĩ Ukraine đã phạm tội cố ý sát hại quân nhân Nga bị bắt bằng cách bắn súng vào đầu họ. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh đây không phải là một tội ác cá biệt, mà thường diễn ra của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự theo các điều khoản về giết người và đối xử tàn ác với tù nhân chiến tranh. Hiện tại các biện pháp đang được thực hiện để xác định danh tính người quay video.

Sĩ quan của lực lượng dân quân LPR Andrei Marochko nói rằng tù nhân chiến tranh Nga đã bị binh sĩ của lữ đoàn tấn công đường không thứ 80 của AFU bắn. Cùng ngày, lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik nói rằng đã có được tên của những kẻ đã sát hại quân nhân Nga bị bắt. Chúng sẽ bị phát hiện và trừng phạt ở mức cao nhất trong thời chiến.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.