Lewandowski bị “cướp trắng” Quả bóng Vàng

GD&TĐ - Ngôi sao Lewandowski như thể bị “cướp trắng” danh hiệu Quả bóng Vàng do đơn vị tổ chức huỷ giải thưởng trong bối cảnh bóng đá thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Trong bộ sưu tập danh hiệu, Lewandowski còn thiếu Quả bóng Vàng.
Trong bộ sưu tập danh hiệu, Lewandowski còn thiếu Quả bóng Vàng.

Quyết định không trao danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2020 của France Football hiện vẫn đang gây tranh cãi, nhiều người tin rằng điều đó đã cướp đi khoảnh khắc trọng đại của một cầu thủ, một cá nhân cụ thể.

Robert Lewandowski được xem như gương mặt nổi bật trong thành công của Bayern Munich vài tháng qua với cú “ăn 3” vô địch Bundesliga, Cup nước Đức và Champions League.

“Chúng tôi đã đoạt được tất cả những gì có thể với Bayern Munich trên mọi đấu trường và tôi là vua phá lưới”, Lewandowski nói: “Tôi nghĩ cầu thủ đạt được điều này sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng”.

Trên mọi đấu trường, Lewandowski ghi được 55 bàn thắng, trong đó có 15 bàn ở Champions League, giúp anh trở thành vua phá lưới của giải.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công nhận chiến công của chân sút Ba Lan khi trao cho anh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất lục địa già mùa giải 2019-2020.

Phong độ chói sáng của Lewandowski tiếp tục được duy trì ở mùa giải này khi đã có cho riêng mình 10 bàn thắng sau 5 trận, nghĩa là bình quân anh ghi 2 bàn/trận, để dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu.

Giành được tổng cộng 5 danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng Đức trong năm qua bằng phong độ cực kỳ xuất sắc, nhưng lại vô duyên với danh hiệu cá nhân cao quý nhất, thế nên mới nói Lewandowski như thể bị “cướp trắng” Quả bóng Vàng!

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.