Lewandowski nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA

GD&TĐ - Chân sút Robert Lewandowski vinh dự được trao danh hiệu cá nhân cao quý Cầu thủ hay nhất năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Lewandowski nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.
Lewandowski nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực cũng như phong độ tuyệt vời của ngôi sao người Ba Lan khi anh có tới 15 bàn thắng, 6 đường kiến tạo góp công lớn giúp Beyrn Munich vô địch đấu trường Champions League.

Ngoài ra, ngôi sao 32 tuổi cũng ghi được 40 bàn thắng tại các giải đấu quốc nội bóng đá Đức, qua đó giúp “Hùm xám” xứ Bavaria giành cú “5 năm” vĩ đại, bao gồm:

Danh hiệu Champions League, đĩa bạc Bundesliga, vô địch cúp Quốc gia Đức, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Đức.

Điểm số bình chọn khẳng định vị thế độc tôn của Lewandowski trong cuộc đua tới danh hiệu với 477 điểm, bỏ xa tiền vệ tài hoa De Bruyne (Man City) xếp thứ hai với 90 điểm và thủ thành Manuel Neuer (Bayern Munich, 66 điểm).

Theo thống kê, Lewandowski là người thứ 7 đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của UEFA trong lịch sử 10 năm qua, sau những ngôi sao: Lionel Messi, Andres Iniesta, Franck Ribery, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, và Virgil van Dijk.

Siêu sao Messi có 2 lần được vinh danh (2011, 2015), siêu sao Ronaldo cũng đã 3 lần ẵm giải (2014, 2016 và 2017).

Mặt khác, đây cũng là năm đầu tiên trong 10 năm qua bộ đôi siêu sao người Argentina và Bồ Đào Nha vắng mặt trong danh sách rút gọn đề cử danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của UEFA.

Ở các hạng mục đề cử khác, danh hiệu HLV hay nhất năm của UEFA được trao cho “người đóng thế” Hansi Flick của Bayern Munich.

Hậu vệ hay nhất thuộc về Joshua Kimmich và thủ môn hay nhất Neuer đều của “Hùm xám”, trong khi danh hiệu tiền vệ hay nhất thuộc về ngôi sao Kevin De Bruyne.

Theo uefa.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ