Lẻn vào phòng karaoke ở Quảng Ngãi giết người rồi bỏ trốn vào Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Mâu thuẫn cá nhân, Phước lẻn vào phòng ngủ của quán karaoke ở Quảng Ngãi giết anh Hiếu rồi bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương.

Ngày 19/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Đoàn Nam Phước (SN 1989, quê tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/2, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Phước đã đột nhập vào phòng ngủ của anh Lê Trung Hiếu (SN 2002, quê tỉnh Quảng Ngãi) tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn Nam Phước tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Hà.

Đoàn Nam Phước tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Hà.

Lợi dụng lúc anh Hiếu ngủ say, Phước ra tay sát hại nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau đó, Phước lẩn trốn vào tỉnh Bình Dương.

Đến 21h ngày 18/2, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Phước đi lang thang tại khu vực phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một.

Qua công tác xác minh và liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Công an xác định Phước là nghi phạm gây án mạng ở tỉnh Quảng Ngãi nên đã tiến hành bắt.

Công an tỉnh Bình Dương đang bàn giao đối tượng Phước cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ