Lee Byung Hun là diễn viên Hàn đầu tiên được mời dự Oscar

Sự kiện như một sự công nhận tên tuổi của mỹ nam Hàn với làng điện ảnh thế giới.

Lee Byung Hun là diễn viên Hàn đầu tiên được mời dự Oscar

Ngày 23/1, công ty giải trí BH Entertainment chia sẻ trên Insight, Lee Byung Hun vừa nhận được lời mời tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 88.

"Không phải là người được đề cử mà được mời là một vinh dự to lớn với Lee Byung Hun" - đại diện công ty BH phát biểu.

Tài tử 46 tuổi là diễn viên Hàn đầu tiên có đặc ân này.

Lee Byung Hun là gương mặt Hàn thành công ở Hollywood. Ảnh: Dazed
Lee Byung Hun là gương mặt Hàn thành công ở Hollywood. Ảnh: Dazed

Không chỉ là gương mặt khuấy đảo phòng chiếu tại quê nhà, Lee Byung Hun còn là gương mặt Hàn hiếm hoi đang có cuộc "tấn công" kinh đô điện ảnh thành công.

Năm 2009, Lee Byung Hun có bộ phim Hollywood đầu tiên. Đó là vai diễn Storm Shadow trong G.I.Joe: The rise of cobra, đóng cùng Channing Tatum và Sienna Miller.

Sau này, anh tiếp tục góp mặt trong các phim như G.I.Joe: Retaliation (2013), RED2 (2013) đóng chung với Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren, Terminator Genisys (2015) cùng Arnold Schwarzenegger.

Tháng 4/2015, Lee Byung Hun xác nhận tham gia Rush Hour 4 cùng rapper người Mỹ Sean Combs.

Lee Byung Hun cũng là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được ghi dấu tay và chân tại nhà hát Grauman"s Chinese (Los Angeles, Mỹ).

Tham dự Oscar năm nay còn có một gương mặt Hàn khác là giọng ca soprano nổi tiếng thế giới Jo Sumi. Cô sẽ trình diễn ca khúc Simple Song #3 - nhạc phim Youth. Ca khúc được đề cử ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 sẽ diễn ra vào ngày 28/2 tại Los Angeles.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.