Lê Thảo Nhi: Từ rich kid đến Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lê Thảo Nhi sinh năm 1994, từng là rich kid đình đám trong làng giải trí Việt nhưng cô rất độc lập và không ngừng nỗ lực vươn lên để tỏa sáng rạng ngời.

Lê Thảo Nhi: Từ rich kid đến Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

“Rich kid” nhưng không phụ thuộc

Trước khi tỏa sáng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Thảo Nhi đã là gương mặt nổi tiếng cộng đồng mạng. Người đẹp sinh năm 1994 là một trong những hotgirl đình đám và có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới rich kid (con nhà giàu) Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh thời trang tại Đức, năm 2018, cô về Việt Nam sinh sống và làm việc. Nhờ khả năng kinh doanh cùng công việc làm mẫu ảnh, người đẹp sinh năm 1994 nhanh chóng được nhiều người biết đến. Trang Instagram cá nhân của Thảo Nhi sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi.

Trong đêm chung kết mới đây, Thảo Nhi tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi thể hiện khả năng "bắn" tiếng Anh vô cùng chuyên nghiệp và thuần thục. Được biết, ngay từ buổi sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi đã là cái tên gây chú ý bởi khả năng "bắn" tiếng Anh như gió. Cô giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh trôi chảy mà không có một sự ngập ngừng nào.

Được biết, cô là con thứ hai trong một gia đình có bố làm thợ xăm, mẹ làm nail tại Đức. Thảo Nhi mới chuyển về Việt Nam sinh sống trong vài năm gần đây. Trước đó, cô theo học ngành Thời trang bán lẻ quốc tế của Đại học Reutlingen, Đức.

Mặc dù là tiểu thư sống trong nhung lụa nhưng Thảo Nhi vẫn luôn cố gắng để chứng tỏ bản thân. Cô sở hữu thương hiệu thời trang riêng được giới trẻ yêu thích. Vì nhà có điều kiện nên Thảo Nhi đã đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới và trở thành gương mặt nổi tiếng trong hội rich kids Việt Nam. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1994 cũng thường xuyên xuất hiện với những món đồ hiệu xa xỉ.

Mang mác "con nhà giàu" đi kèm nhưng Thảo Nhi cũng bị áp lực. Dù vậy, cô rất biết ơn bố mẹ của mình: "Mình cảm nhận được sự cố gắng của ba mẹ để mang lại cuộc sống no đủ cho 4 anh em". Từ bước đệm này, Thảo Nhi đã quyết tâm làm nên chuyện bằng việc tên mình nên và phải được gán với những câu chuyện khác thú vị, mang màu sắc cá nhân hơn là cái danh xưng "con nhà giàu". Giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những việc làm đó.

Mặc dù lớn lên ở Đức song Thảo Nhi sở hữu nét tính cách của một cô gái Việt. Bố người đẹp chia sẻ: 'Con không sang chảnh gì hết mà sống rất bình thường'. Ông Lê Thanh Hải tâm sự bản thân không khỏi xúc động. Đối với ông, khi ở nhà, Thảo Nhi đúng chuẩn là một cô gái Việt với nhiều tính cách như thẳng thắn, hài hước...

Ngoại hình chuẩn quyến rũ

Sở hữu gương mặt lai Tây, vóc dáng chuẩn, quyến rũ, hiện tại, Lê Thảo Nhi đang theo đuổi con đường người mẫu ảnh và là một fashionista.

Đến với cuộc thi năm nay, dù sở hữu chiều cao hạn chế song Lê Thảo Nhi luôn được đánh giá cao và được kỳ vọng "làm nên chuyện" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô cao 1m68 với số đo 3 vòng là 88 - 65- 92. Tại vòng bán kết, người đẹp 28 tuổi vẫn tỏa sáng nhờ vẻ đẹp sắc sảo cùng kỹ năng catwalk điêu luyện hơn. Cũng tại đêm thi này, cô đã nhận được giải thưởng Best English Skill.

Lê Thảo Nhi đời thường (ảnh FBNV).

Trước đó năm 2020, Lê Thảo Nhi còn là mỹ nhân Việt duy nhất lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Cô sở hữu những đường nét lai Tây, khỏe khoắn và quyến rũ.

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi mong muốn trở thành người truyền cảm hứng về hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập. Với nhan sắc, khả năng tiếng Anh và sự thông minh Thảo Nhi là một trong những cái tên sáng giá giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và cô đã giành được vị trí Á hậu 1 trong sự đồng tình của khán giả lẫn BGK.

Từng là tình cũ của chồng Ngô Thanh Vân

Lê Thảo Nhi được biết là tình cũ của chồng Ngô Thanh Vân. Huy Trần từng có một thời gian gây bão trên mạng xã hội bởi chuyện tình đẹp như mơ với "rich kid" sinh năm 1994 - Thảo Nhi Lê.

Cặp đôi khiến netizen ngưỡng mộ khi thường xuyên đăng những hình ảnh ngọt ngào kèm những lời "có cánh" dành cho nhau trên mạng xã hội. Huy Trần và bạn gái cũ sau một khoảng thời gian hẹn hò đã quyết định cùng nhau trở về Việt Nam để theo đuổi ước mơ của mình.

Thảo Nhi Lê từng cho rằng 27 tuổi là bất lợi, không còn cơ hội để tỏa sáng. Cô bộc bạch: "Tôi không bao giờ ngờ cuộc đời mình có một khoảnh khắc như thế này. 27 tuổi, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã hết, nhưng tôi không ngờ rằng mọi người đã cho tôi cơ hội này, có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Tôi muốn cảm ơn những người đã yêu thương, cảm ơn gia đình, bạn bè đã ủng hộ, cho tôi động lực để tôi vượt qua được chính mình. Với cuộc thi này, tôi phải vượt qua rất nhiều thứ để có thể trở thành Á hậu 1, và tôi cũng có rất nhiều nỗi sợ. Ngày hôm nay đứng đây, tôi hạnh phúc khi có mọi người".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ