Lễ hội Trung thu năm 2024: Mang đậm chất truyền thống

GD&TĐ - Ngày 23/8, thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết đã ban hành quyết định kèm kế hoạch về việc tổ chức “Lễ hội Trung thu năm 2024”.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Ngày 23/8, thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết đã ban hành quyết định kèm kế hoạch về việc tổ chức “Lễ hội Trung thu năm 2024”. Theo đó, Bộ giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ hội Trung thu năm 2024”.

Bộ VH,TT&DL khẳng định, “Lễ hội Trung thu năm 2024” là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động trong lễ hội sẽ cùng các em đến với những giấc mơ, những câu chuyện thần kỳ, ước vọng tương lai góp phần hoàn thiện nhân cách của con người Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây không chỉ là dịp người lớn thể hiện sự quan tâm tới con trẻ, là cơ hội đoàn viên, mà còn là sân chơi mang lại niềm vui và hạnh phúc để các em nhỏ có cơ hội tìm hiểu về các phong tục truyền thống của dân tộc.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu các đơn vị xây dựng “Lễ hội Trung thu năm 2024” mang đậm chất truyền thống, được tổ chức với nội dung đa dạng, ý nghĩa, thiết thực, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh và hấp dẫn phục vụ các em thiếu niên, nhi đồng. Các cháu thiếu niên, nhi đồng được tham gia tất cả các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn miễn phí.

Theo kế hoạch, chương trình “Lễ hội Trung thu năm 2024” sẽ diễn ra từ ngày 13/9 đến ngày 16/9, tại TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) với nhiều nội dung phong phú. Trong đó, không gian sắp đặt “Tết Trung thu qua những món đồ chơi” sẽ trưng bày với các loại đồ chơi Trung thu truyền thống: Đèn kéo quân, đầu lân sư, tiến sĩ giấy, mặt nạ giấy bồi, lồng đèn cá chép, đèn ông sao, tò he, thiên nga bông, trống ếch...

“Những đồ chơi Trung thu không chỉ đơn thuần để giải trí, mà còn là công cụ giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ, là lời nhắn nhủ, lời chúc thầm lặng và sâu sắc của cha ông ta với thế hệ trẻ về tinh thần hiếu học, khuyến khích sự học và sự thành đạt. Một không gian vui Tết Trung thu theo phong cách truyền thống luôn mang lại nhiều cảm xúc bởi đó là kí ức, tuổi thơ và nguồn cội”, kế hoạch nêu rõ.

Ngoài ra, còn các hoạt động vui chơi trải nghiệm đặc sắc. Các em nhỏ được nghe kể về lịch sử làng nghề, được xem các nghệ nhân làm nghề, tự mình làm ra các sản phẩm xinh xắn như nặn gốm, vuốt gốm, ghép tranh gốm, đan móc thủ công, in tranh dân gian - họa màu, làm dép lốp, ép hoa khô, thêu thổ cẩm, chần bông ghép vải, làm bánh truyền thống...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ