Lấy mẫu nước, xác định nguyên nhân 10 tấn cá chết ở hồ điều tiết tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân khiến 10 tấn cá chết ở hồ điều tiết tại TP Đà Nẵng.

Cá chết trắng hồ điều tiết.
Cá chết trắng hồ điều tiết.

Ngày 24/7, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng có báo cáo về tình trạng cá chết tại hồ Liên Chiểu (còn gọi hồ Hòa Phú, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vào sáng 22/7.

Theo báo cáo, Công ty đã trục vớt được 4 xuồng với khối lượng khoảng 10 tấn cá chết trên hồ Hòa Phú và kênh B18.

Số cá này được vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn để chôn lấp. Ngay sau khi phát hiện, Công ty đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường.

Công ty nhận thấy nước tại hồ Liên Chiểu có màu đen và mùi hôi. Để tìm hiểu rõ nguyên nhân, Công ty đã truy vết và phát hiện thấy có nước thải đen mùi hôi nặng từ mương hở thượng nguồn bãi rác đổ về rồi giao nhau với nước thải sau xử lý của bãi rác chảy về hạ lưu.

Trong đoạn kênh từ cống Sụp (đường Hoàng Văn Thái) đến cống băng đường Phạm Thị Lan Anh nước có màu nâu, có phát sinh mùi hôi.

Đoạn kênh Đa Cô nước có màu đen. Kênh B18 nước có màu đen, phát sinh mùi hôi.

Thời điểm kiểm tra, không phát hiện thấy nước thải từ các cửa xả đổ vào hồ Hòa Phú. Công ty cũng lấy 2 mẫu để mang đi phân tích.

Cũng theo báo cáo, để kịp thời ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra và giảm thiểu mùi hôi, Công ty đã rải 3.500kg vôi lên xuồng cá và trên toàn hồ Hòa Phú, kênh B18 dọc đường Hà Hồi trong 7 ngày (từ 22/7 đến 28/7).

Trong quá trình thực hiện, Công ty theo dõi chất lượng môi trường nước và tình trạng cá chết để điều chỉnh khối lượng, sử dụng khoáng hóa phù hợp với tình hình thực tế.

8436a28a67f2c2ac9be3.jpg
Nhân viên Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đang vớt cá chết trên hồ điều tiết.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra các cơ sở, chủ các nguồn thải lớn xả thải vào hệ thống kênh mương Hòa Mỹ để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm tại hồ Hòa Phú và có giải pháp xử lý kịp thời.

Trước đó, sáng 22/7, tại hồ điều tiết Liên Chiểu và kênh Đa Cô (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, xếp lớp, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá chết chủ yếu là rô phi với nhiều kích thước, lớn nhất có thể bằng bàn tay người lớn.

Cá chết quá nhiều nên mùi hôi thối xâm lấn vào các khu dân cư quanh hồ điều tiết Liên Chiểu và kênh Đa Cô khiến nhiều nhà phải đóng kín cửa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.