Lầu Năm Góc yêu cầu tất cả quân nhân phải tiêm phòng COVID-19 trước 15/9

GD&TĐ - Lầu Năm Góc yêu cầu tất cả các quân nhân phải tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 15/9. Khoảng một nửa Quân đội Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó tỷ lệ tiêm chủng cao nhất là hải quân khoảng 73%.

Lầu Năm Góc yêu cầu tất cả các quân nhân phải tiêm phòng COVID-19 vào giữa tháng 9.
Lầu Năm Góc yêu cầu tất cả các quân nhân phải tiêm phòng COVID-19 vào giữa tháng 9.

Tổng thống Joe Biden ủng hộ động thái này. “Tôi tự hào rằng những quân nhân của chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ các lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại đại dịch như họ vẫn thường làm bằng cách làm gương cho đồng bào Mỹ.”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tham khảo ý kiến ​​của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, các thư ký và giám đốc của các cơ quan liên quan cũng như Lực lượng Đặc nhiệm coronavirus của Nhà Trắng trước khi đi đến quyết định này.

Ông Austin cho biết: “Tôi tin tưởng rằng ban lãnh đạo và các chỉ huy sẽ thực hiện chương trình tiêm chủng mới này với tính chuyên nghiệp, kỹ năng và lòng nhân ái.”

“Chúng tôi cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tỷ lệ lây nhiễm hiện đang gia tăng do biến thể Delta và tác động của điều này đối với sự sẵn sàng của chúng tôi. Tôi sẽ không ngần ngại hành động sớm hơn hoặc đề xuất một phương pháp khác nếu thực sự cần phải làm như vậy.”

Quyết định này được đưa ra khi biến thể Delta của COVID-19 lây lan nhanh chóng, làm gia tăng các trường hợp nhập viện và ốm nặng ở những người không được tiêm chủng.

Theo Lầu Năm Góc, khoảng một nửa Quân đội Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó tỷ lệ tiêm chủng cao nhất là hải quân khoảng 73% thủy thủ được tiêm phòng đầy đủ.

Nhà Trắng hoan nghênh quyết định của Austin. Vắc-xin sẽ giúp “các quân nhân khỏe mạnh, bảo vệ gia đình của họ tốt hơn và đảm bảo rằng lực lượng của chúng tôi sẵn sàng hoạt động ở mọi nơi trên thế giới”.

Theo CNBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.