Latvia thừa nhận tiếp tục mua khí đốt của Nga

GD&TĐ - Công ty khí đốt Latvijas gaze của Latvia đã tiếp tục mua khí đốt Nga và thanh toán bằng đồng euro – Cổng thông tin Delfi dẫn lời giám đốc công ty Aigars Kalvitis cho biết.

Đường ống khí đốt
Đường ống khí đốt

Theo ông Kalvitis, Latvijas gaze hiện mua khí đốt nhưng không mua từ tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vì không thể thanh toán, do đó công ty phải mua qua một nhà cung cấp khác. Ông Kalvitis cho rằng đây là thông tin thương mại nên không công bố công khai.

Trước đó, ông Kalvitis nhiều lần cam đoan rằng công ty ông tuyệt đối tin tưởng vào việc cung khấp khí đốt cho khách hàng. Trong tháng qua, khí đốt từ Nga đã được bơm và Latvia và lượng khí đốt này tăng lên từ giữa tháng 6.

Latvia tuyên bố từ chối hoàn toàn khí đốt của Nga từ ngày 1/1/2023. Các sửa đổi đối với Luật Năng lượng do Quốc hội Latvia ủng hộ nhằm đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp khí đốt tự nhiên và cung cấp các nguồn dự trữ năng lượng chiến lược.

Ngày 20/5, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics cho biết nước này sẽ không mua khí đốt của Nga. Ông nhấn mạnh, quyết định này do nhà chức trách Latvia đưa ra sau khi Nga tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.