Lập hội, thu phế bãi đá, đe dọa hành hung nếu chủ xe không "ngoan"

GD&TĐ - Ngày 6/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Ninh Sơn tiến hành làm việc với nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện.

Danh tính các đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1995, trú xã Tri Hải, huyện Ninh Hải); Trần Văn Ty (SN 2000, trú xã Phương Hải, huyện Ninh Hải) và Trần Thị Thanh Thúy (SN 1994, trú xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn).

Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2022, Trần Thị Thanh Thúy làm công việc nhặt đá cuội tại bãi đá của ông Nguyễn Xuân Thu (SN 1971) có địa chỉ tại khu vực xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) để bán lại. Khoảng 1 tuần sau, ông Thu không cho Thúy và một số người dân ở địa phương vào bãi nhặt đá nữa.

Thông qua quen biết, Thúy đã nhờ anh họ là Võ Trung Cương (SN 1994) trao đổi với ông Thu để Thúy và một số người khác được tiếp tục vào bãi đá. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Cương đã giới thiệu thêm Nguyễn Hữu Tài (SN 1988, trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang -Tháp Chàm); Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Văn Ty lên làm cùng Thúy.

Đối tượng Trần Thị Thanh Thúy làm việc với cơ quan công an.
Đối tượng Trần Thị Thanh Thúy làm việc với cơ quan công an.

Trong quá trình làm việc, Tài đã yêu cầu Sơn, Ty và Thúy thu tiền bảo kê bãi đá của những người chở đá tại đây với lý do vì Cương và Tài đã đặt vấn đề với ông Thu cho Thúy và người dân vào bãi để nhặt đá.

Khi những người chở đá không đồng ý đóng tiền bãi thì Tài, Cương, Sơn, Ty sẽ trực tiếp đến gặp hoặc gọi điện thoại đe dọa đánh đập, buộc các chủ xe chở đá phải nộp tiền từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/1 xe máy cày và từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng/1 xe tải.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 2/2022 đến nay, nhóm đối tượng này đã thu tiền bảo kê bãi của 7 người dân lái xe máy cày và xe tải chở đá với tổng số tiền 6,9 triệu đồng.

Một đối tượng khác có liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an.
Một đối tượng khác có liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an.

Được biết, hiện đối tượng Nguyễn Hữu Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương, riêng Võ Trung Cương có thái độ bất hợp tác, chống đối lực lượng công an.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt Võ Trung Cương bàn giao cho Công an huyện Ninh Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật trong một vụ án đã khởi tố trước đây.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.