Lập công ty xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

GD&TĐ - Do không có việc làm, Đồng đã thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan quốc tế với mục đích lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Đỗ Văn Đồng tại cơ quan công an.
Đỗ Văn Đồng tại cơ quan công an.

Ngày 26/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Đồng (SN: 1986; ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Khoảng đầu năm 2019, do không có việc làm, khó khăn về kinh tế, Đồng đã thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan quốc tế với mục đích lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc cho người thân đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đồng đã nghĩ ra việc đăng tuyển đơn hàng “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC" lên trang Facebook cá nhân “Đỗ Đồng” để tuyển lao động.

Sau đó, đối tượng này thu tiền của mỗi lao động 25-70 triệu đồng, nói là tiền đặt cọc đi làm việc tại Nhật Bản.

Những khoản tiền đặt cọc này đều có phiếu thu và Đồng hứa hẹn 6-8 tháng sau khi nộp tiền sẽ đưa bị hại sang Nhật Bản làm việc, nếu không thì trả lại tiền.

Khi nhận được tiền, khoảng 3 tháng sau, Đồng chuẩn bị “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” có dấu đỏ chữ nước ngoài và “giấy tư cách lưu trú” đưa các bị hại.

Thực tế những loại giấy tờ này, Đồng lấy trên mạng xã hội (Facebook), rồi mang ra cửa hàng photocopy nhờ chèn ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ.

Sau đó, Đồng gửi qua Zalo cho những người đã nộp tiền, để bị hại tin tưởng tiếp tục nộp tiền cho Đồng sử dụng.

Đến nay, tổng số tiền mà Đồng thu của các bị hại được xác định là hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng mới trả lại khoảng 100 triệu đồng cho các bị hại, số tiền còn lại không có khả năng chi trả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ