Chân dung cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau một mùa giải nhiều thành công giúp tuyển Senegal giành được danh hiệu Cúp quốc gia châu Phi lần đầu đầu tiên và giành quyền tham dự World Cup Sadio Mane được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Sadio Mane được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.
Sadio Mane được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Tân binh của Bayern Munich - Sadio Mane giành danh hiệu Cầu thủ Châu Phi xuất sắc nhất năm 2022 trong gala của Liên đoàn bóng đá Châu Phi (CAF) vào rạng sáng 22/7 (giờ Việt Nam).

Mane vượt qua đồng đội cũ ở Liverpool là tiền đạo Salah và đồng hương Senegal là thủ môn của Chelsea, Edouard Mendy để có được danh hiệu cao quý này.

Tiền vệ Mane phát biểu khi nhận giải: "Tôi dành tặng giải thưởng này cho tuổi trẻ của Senegal. Tôi rất xúc động và không có lời nào để diễn tả cảm xúc của mình".

"Tiền đạo ngôi sao của Senegal, Sadio Mane đã được vinh danh là Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Phi tại Lễ trao giải CAF 2022, sau khi dẫn dắt ‘Những chú sư tử Teranga’ đến chức vô địch giải vô địch các quốc gia Châu Phi lần đầu tiên", thông báo của CAF cho biết.

"Đây là một đêm rất thành công cho Senegal, khi họ cũng được vinh danh là Đội tuyển quốc gia của năm, trong khi huấn luyện viên Aliou Cisse của họ được vinh danh là Huấn luyện viên của năm", CAF cho biết thêm.

Trong khi đó, tuyển thủ nữ người Nigeria, Asisat Oshoala được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, qua đó, lập kỷ lục với 5 lần chiến thắng.

Trong cả 2 lần được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, Mane đều vượt qua chính Salah. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp tiền đạo này lọt vào danh sách 3 cầu thủ cuối cùng của giải thưởng. Trước đó, anh 2 lần liên tiếp về sau Salah vào năm 2017 và 2018, và giành vị trí thứ 3 vào năm 2016.

Trong lần tổ chức gần nhất vào năm 2019, Mane cũng là người được trao Quả bóng vàng Châu Phi. Với chiến thắng năm nay, anh cân bằng thành tích của Salah (cũng 2 lần được vinh danh), đồng thời khép lại năm 2022 áp đảo hoàn toàn so với ‘Hoàng tử Ai Cập’.

Mane là từng một trong những thành viên không thể thiếu của Liverpool, giúp Lữ đoàn đỏ giành chức vô địch Champions League 2019. Cầu thủ này đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Premier League 2020.

Tiền vệ chạy cánh trái người châu Phi đã ra sân tổng cộng 269 trận cho Liverpool, ghi 120 bàn thắng và 48 pha kiến ​​tạo. Trong mùa hè này, Mane đã quyết định kết thúc 6 năm thành công cùng Liverpool để gia nhập Bayern với giá 35 triệu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ