Lao động nông thôn chuyển mình từ cơ hội phát triển nghề nghiệp

GD&TĐ - Nhiều lao động tại Thái Nguyên đã có cơ hội học nghề, phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Cán bộ xã Yên Trạch và Ngân hàng Chính sách xã hội trao đổi với chị Đặng Minh Huệ.
Cán bộ xã Yên Trạch và Ngân hàng Chính sách xã hội trao đổi với chị Đặng Minh Huệ.

Tăng hội việc làm

Trong bối cảnh nhu cầu việc làm ngày càng lớn, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để học nghề, xuất khẩu lao động được xem là giải pháp thiết thực giúp người lao động có thêm cơ hội phát triển kinh tế.

Tại xóm Suối Bén, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên gia đình anh Đàm Văn Huấn (sinh năm 1992) là một trong những trường hợp điển hình được tiếp sức từ nguồn vốn chính sách.

Trước đây, cuộc sống của vợ chồng anh chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và làm thuê thời vụ nên thu nhập không ổn định. Hai con còn nhỏ khiến gánh nặng kinh tế luôn đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ.

Năm 2024, thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), anh Huấn được vay 65 triệu đồng để học nghề và hoàn thiện thủ tục đi lao động tại Đài Loan trong lĩnh vực cơ khí, lắp ráp linh kiện. Từ khi có việc làm ổn định ở nước ngoài, mỗi tháng anh có thu nhập khoảng 20 - 25 triệu đồng, tạo nguồn tài chính vững chắc cho gia đình.

Chia sẻ từ Đài Loan qua cuộc gọi video, anh Huấn cho biết: “Khoản vay từ NHCSXH đã giúp tôi có cơ hội thay đổi cuộc sống. Nếu không có nguồn vốn hỗ trợ để đi học nghề thì gia đình tôi khó có điều kiện để đi xuất khẩu lao động. Hiện nay tôi vẫn đều đặn gửi tiền về cho gia đình và trả nợ ngân hàng đúng hạn”.

Ở quê nhà, chị Đặng Minh Huệ (sinh năm 1990) vợ anh Huấn, cũng tranh thủ làm thêm tại xưởng gỗ gần xã với thu nhập khoảng 250 nghìn đồng mỗi ngày. Nhờ có công việc và nguồn thu nhập ổn định từ chồng, cuộc sống gia đình dần khởi sắc, các con có điều kiện học tập tốt hơn.

Giúp người lao động ổn định cuộc sống

Không chỉ hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, nguồn vốn giải quyết việc làm còn giúp nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tự tạo sinh kế tại quê hương. Nhiều hộ sử dụng vốn để mở xưởng mộc, mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ nhỏ hoặc mở rộng mô hình sản xuất gia đình.

2.jpg
Chị Đặng Minh Huệ (sinh năm 1990) với niềm vui phát triển thu nhập từ lao động sản xuất.

Đối với nhiều lao động nghèo, lao động dân tộc thiểu số hay người khuyết tật, việc tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, chương trình tập trung ưu tiên cho các nhóm lao động yếu thế, người chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng thiếu ổn định. Mục tiêu lớn nhất là giúp người dân có điều kiện phát triển sinh kế lâu dài, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Để bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân được biết, bên cạnh đó kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân. Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hoặc gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Các khoản vay đến hạn đều được rà soát thường xuyên để nhắc nhở, hỗ trợ người vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng quy định. Ngân hàng cũng chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý vốn và hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.

Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên bố trí thêm nguồn ngân sách để mở rộng quy mô cho vay giải quyết việc làm. Ngân hàng đề xuất Trung ương bổ sung thêm nguồn vốn cho các địa bàn có nhiều lao động thiếu việc làm, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa trưa của học sinh biên giới Sam Mứn.

Vượt khó chăm lo bữa trưa cho học trò vùng biên

GD&TĐ - Dù còn nhiều khó khăn, song việc triển khai Nghị định số 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 339) về Quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền tại tỉnh Điện Biên đang từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tỷ lệ chuyên cần và chất lượng học tập.