Lào Cai: Nhiều hoạt động hỗ trợ giáo viên, học sinh đón Tết

GD&TĐ - Để giáo viên, học sinh đón tết Nguyên đán Nhâm Dần đầy đủ và ý nghĩa hơn, ngành giáo dục Lào Cai, các trường, tổ chức cá nhân… đã chung tay thực hiện nhiều hoạt động.

Quà Tết đã được trao tới học sinh nghèo.
Quà Tết đã được trao tới học sinh nghèo.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Lào Cai) tổ chức bán bánh chưng xanh do học sinh và thầy, cô giáo trong trường gói nhằm gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo vùng cao đón Tết.

Hoạt động vừa giúp các em được trải nghiệm tết cổ truyền, vừa lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ khó khăn với học sinh vùng cao. Dịp tết năm nay và năm trước, mỗi năm nhà trường quyên góp khoảng 48 triệu đồng cùng nhiều hiện vật.

Tại Trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai), thầy giáo Phạm Văn Tiếp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã phát động phong trào “Tết cho học sinh nghèo”, theo đó, học sinh, cán bộ, giáo viên trong trường đã ủng hộ được 3,5 triệu đồng.

Trường còn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để học sinh nghèo đón tết ấm no. Trước khi học sinh nghỉ Tết, trường tổ chức bữa cơm cho học sinh toàn trường, thành lập các đoàn giáo viên, học sinh đến nhà tặng quà tết cho 8 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai trao quà Tết cho học sinh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai trao quà Tết cho học sinh.

Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa cũng đã tặng 68 suất quà tết cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, công tác tại các thôn khó khăn với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Trong đó, 6 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo (1 triệu đồng/suất); 10 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500 nghìn đồng/suất); 14 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn (300 nghìn đồng/suất); 15 giáo viên công tác tại thôn đặc biệt khó khăn đi lại cách trở (500 nghìn đồng/suất); 23 giáo viên công tác tại thôn khó khăn (300 nghìn đồng/suất).

Theo bà Phạm Thị Thùy, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai cho biết: Năm nay, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã kêu gọi và hỗ trợ được 800 suất quà cho học sinh nghèo, trị giá 160 triệu đồng và tặng 250 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học tỉnh cũng trao 700 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó các huyện Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà và thành phố Lào Cai (mỗi suất 500.000 đồng) góp phần động viên các em cố gắng trong học tập.

Tết đến không chỉ ngành giáo dục, các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh, giáo viên nghèo đón Tết ý nghĩa mà nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng chung tay hỗ trợ. Có thể nói các phần quà tuy chưa lớn nhưng đã thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, là nguồn động viên tinh thần giúp các thầy cô giáo tiếp tục vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ