Lào Cai dự kiến dành hơn 14.000 tỷ đồng cho giáo dục

GD&TĐ - Năm 2026, Lào Cai dự kiến bố trí hơn 14.000 tỷ đồng cho giáo dục, chiếm khoảng 36,5% tổng chi ngân sách địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai).
Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai).

Chiều 19/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, phường Yên Bái, Sở GD&ĐT Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Dự hội nghị có ông Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai; ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai; bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; cùng 350 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, xã, phường và cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị; tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc của ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai.

Quán triệt quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững và lâu dài của tỉnh”, Lào Cai tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này.

Năm 2026, tỉnh dự kiến bố trí trên 14.000 tỷ đồng cho giáo dục, chiếm khoảng 36,5% tổng chi ngân sách địa phương. Nhiều chính sách đặc thù được ban hành nhằm hỗ trợ học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn, trường bán trú, nội trú và mở rộng mạng lưới giáo dục.

nghi-quyet-71-lao-cai.jpg
Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai).

Lào Cai đã đầu tư 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong đó, 4 trường trọng điểm tại Mường Khương, Pha Long, Y Tý và A Mú Sung đã sẵn sàng đưa vào vận hành trong năm học 2026-2027, trở thành những “điểm tựa tri thức” nơi phên dậu Tổ quốc.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đến tháng 8/2026, toàn tỉnh có 598 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 65,21%; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 87%.

Ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2 tại 99/99 xã, phường.

Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của Lào Cai tiếp tục thăng hạng, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố; có học sinh dự thi Olympic Tin học châu Á. Hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mô hình “Trường học hạnh phúc” ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp.

Các tham luận tại hội nghị tập trung vào những nội dung trọng tâm như phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đổi mới phương pháp dạy học.

Nghị quyết số 71-NQ/TW được triển khai trong bối cảnh tỉnh Lào Cai mới sáp nhập từ tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái theo địa danh cũ, địa bàn rộng, nhiều nhiệm vụ đan xen và yêu cầu cao hơn. Trong điều kiện đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai các chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn, từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình nghệ thuật “Khai Văn” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 12/9 tại Vườn Giám, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đánh thức mạch nguồn đạo học Việt Nam

GD&TĐ - 950 năm sau ngày thành lập trường Quốc học đầu tiên, những viên gạch, hàng cây, bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ truyền thống trọng đạo học, trọng người tài và đề cao tu dưỡng.

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

GD&TĐ - Tiền đạo Lamine Yamal đạt 23 lần góp dấu giày vào bàn thắng trước tuổi 20, vượt Kylian Mbappe để lập kỷ lục tại đấu trường Champions League.

Những phần quặng sắt đầu tiên được xúc lên xe, vận chuyển từ mỏ Quý Xa tới Nhà máy Gang thép Việt Trung (khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai).

Lào Cai hồi sinh mỏ sắt Quý Xa

GD&TĐ - Ngày 10/9, những xe quặng đầu tiên từ mỏ sắt Quý Xa được đưa về Nhà máy Gang thép Lào Cai, phục vụ sản xuất.

Tham khảo BST+ ao thun lop