Lào Cai: 8 người bị thương sau vụ xô xát taị dự án thủy điện Mây Hồ

GD&TĐ - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ xô xát tại dự án thuỷ điện Mây Hồ (thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn, thị sã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) làm 8 người bị thương.

Hình ảnh được người dân ghi lại trong cuộc xô xát
Hình ảnh được người dân ghi lại trong cuộc xô xát

Thông tin ban đầu, ngày 14/3, tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn xảy ra vụ xô xát giữa một số người dân của xã Ngũ Chỉ Sơn với công nhân thuộc công ty TNHH năng lượng Mây Hồ làm 8 người bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của Thị xã Sa Pa đã có mặt để bảo vệ hiện trường, giải tán đám đông, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để giải tán đám đông.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để giải tán đám đông. 

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số người dân cho đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ. Tiếp đó người dân đã hành hung nhóm công nhân của công ty TNHH năng lượng Mây Hồ dẫn đến việc xô xát giữa hai bên. Sau vụ ẩu đả đã khiến cho 8 người bị thương.

Một trong số những nạn nhân sau cuộc xô xát
Một trong số những nạn nhân sau cuộc xô xát

Tuy hiên, theo những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, khi người dân tới ngăn cản thi công thì bị một số đối tượng sử dụng hung khí hành hung. Hai bên xô xát dẫn đến thương tích như đã nêu.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?