Lãnh đạo DPR: Vẫn còn binh sĩ Ukraine trong ‘pháo đài’ Azovstal

GD&TĐ - Lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin nói rằng việc rà soát nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vẫn chưa thể coi là đã hoàn thành.

Binh sĩ Ukraine đầu hàng tại Azovstal.
Binh sĩ Ukraine đầu hàng tại Azovstal.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, ông Pushilin cho biết một nhóm chiến binh Ukraine đã bị phát hiện và giam giữ trên lãnh thổ của nhà máy một ngày trước.

Ông nhấn mạnh binh lính của Lực lượng vũ trang Ukraine hoặc những người theo chủ nghĩa dân tộc từ tiểu đoàn Azov có thể bị tụt lại phía sau khi đầu hàng. Họ có thể bị lạc trong nhà máy hoặc đơn giản là đang ẩn náu, cố gắng trốn tránh sự trừng phạt về nhiều tội danh.

Dù nguyên nhân là gì đi nữa thì theo lãnh đạo DPR, không thể nói rằng lãnh thổ nhà máy Azovstal đã hoàn toàn sạch bóng các chiến binh Ukraine. Ông nhấn mạnh, thậm chí không có gì chắc chắn 100% về sự hiện diện của nhóm “bị lạc” tại Azovstal.

Trong mọi trường hợp, việc “thanh lọc” sẽ tiếp diễn cho tới khi toàn bộ lãnh thổ nhà máy Azovstal với diện tích hơn 11 km vuông được “quét sạch”.

Binh sĩ tiểu đoàn Azov và quân nhân Ukraine bắt đầu tự nguyện rời khỏi các công sự ngầm và đầu hàng vào ngày 16/5. Tất cả các chiến binh đều bị giam giữ và có khoảng 2,5 ngàn người trong số này đang ở DPR để chờ một phiên tòa xét xử. Phiên tòa này có thể diễn ra trước khi mùa hè kết thúc.

Có thông tin cho rằng trong các hầm của Azovstal vẫn có đủ thức ăn, nước uống và thậm chí cả đạn dược. Như vậy điều buộc các chiến binh đầu hàng có thể không phải do bị đói khát mà là sự suy sụp về tâm lý.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".