Lãnh đạo đối lập Nga bị ám sát tại Mátxcơva

Cựu Phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov, một lãnh đạo đảng đối lập, ngày 27/2 đã bị bắn chết ngay tại trung tâm thủ đô Mátxcơva, chỉ vài giờ sau khi ông kêu gọi một cuộc tuần hành phản đối chiến tranh tại Ukraine.

Lãnh đạo phe đối lập Nga, chính trị gia Boris Yefimovich. (Ảnh: AFP)
Lãnh đạo phe đối lập Nga, chính trị gia Boris Yefimovich. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga hôm qua 27/2 cho biết: "Tại trung tâm thủ đô Mátxcơva, ông Boris Yefimovich Nemtsov đã bị giết". Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp thêm chi tiết. Ủy ban điều tra Nga cũng đã xác nhận vụ việc và thông báo mở một cuộc điều tra hình sự.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 27/2 (giờ địa phương) khi ông Nemtsov đang đi cùng một phụ nữ đến từ Ukraine, Bộ Nội vụ Nga thông báo. Người phụ nữ này đang bị thẩm vấn.

Trang tin Interfax dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết một người chưa rõ danh tính, được cho là ngồi trên ô tô màu trắng, đã bắn ông Nemtsov 4 phát từ phía sau khi ông này đang đi bộ trên cây cầu Bolshoi Moskvoretsky, ngay gần điện Kremlin. Chiếc xe sau đó được cho là đã tẩu thoát khỏi hiện trường rất nhanh chóng.

Trong khi đó, AFP dẫn lời các điều tra viên cho biết: “Theo thông tin ban đầu, một người ngồi trên một chiếc xe ô tô đã bắn không ít hơn 7-8 lần vào ông Boris Nemtsov khi ông này đang đi bộ dọc cầu Bolshoi Moskvoretsky”.

Ông Nemstov bị ám sát sau khi kêu gọi một cuộc tuần hành quy mô lớn nhằm phản đối hoạt động của Nga tại vùng chiến sự Ukraine. Cuộc tuần hành này dự kiến bắt đầu vào ngày Chủ Nhật 1/3.

BBC đưa tin, trên trang mạng xã hội Twitter cá nhân, ông Nemtsov trước đó không lâu đã viết “Dù bạn phản đối cuộc chiến tại Ukraine, hay ủng hộ chính sách với Ukraine của Tổng thống Putin, hãy đến tham gia cuộc tuần hành Mùa Xuân ngày 1/3 tới”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ sát hại ông Nemtsov và nói đây "có thể là một vụ giết thuê", Dmitry Peskov, người phát ngôn của ông Putin, cho biết.

Về cái chết của ông Nemtsov, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chia sẻ trên Twitter: “Thật khó tin là ông Nemtsov đã bị giết. Tôi tin rằng những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra công lý. Chỉ là sớm hay muộn. Xin hãy an nghỉ”.

Sự nghiệp chính trị của ông Nemtsov bắt đầu khi ông trở thành Thống đốc vùng Nizhny Novgorod ở miền trung Nga. Sau đó, ông đã trở thành Phó thủ tướng trong những năm cuối thập niên 90 dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin. Sau khi rời quốc hội năm 2003, ông giúp thành lập và lãnh đạo một số đảng và nhóm đối lập.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.