Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các cơ quan, tổ chức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các cơ quan, tổ chức

Sáng 10/2 các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các vị lão thành cách mạng, đại diện các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các cơ quan, tổ chức ảnh 1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: chinhphu.vn)

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu của mình, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Cùng ngày, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Thành ủy, UBND và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành Trung ương đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí  Minh, dâng hương, hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chiều 10/2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dự buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, chúc Tết cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương cùng dự buổi họp mặt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2010 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng. Mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2010 đòi hỏi phải cao hơn 2009.

Là cơ quan tham mưu đắc lực cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và các mục tiêu của Đại hội lần thứ X của Đảng, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư mong toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng chung sức, đoàn kết, làm hết trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chương trình, mục tiêu, kế hoạch của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2010.

Cùng ngày, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đi thăm và chúc Tết các văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ, nhân viên Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Nhà văn Tô Hoài; Họa sỹ Phan Kế An ; Nhà báo Phan Quang, Nguyên Chủ tịch hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS Lương Chi Mai, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; GS. TSKH Nguyễn Văn Dĩnh, Nhà giáo Nhân dân, trường Đại học Giao thông vận tải; Giáo sư , Bác sỹ Phạm Gia Khải ( Viện Tim mạch).

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa chúc các văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu và và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, sống vui vẻ, tiếp tục sáng tác, đóng góp trí tuệ của mình góp phần xây dựng, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước.

Các văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, viên chức Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức ngành Toà án và Viện Kiểm sát trong năm 2009 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước trong năm qua.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu nhấn mạnh, năm 2010, ngành Toà án  và Viện Kiểm sát cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng của mình; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiệp vụ ngành, góp phần xây dựng hệ thống tư pháp Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Quang Anh (tổng hợp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.