Thông tin ban đầu về vụ việc, tối 15/1, lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Bích Phương đang vận chuyển 5 khối pháo hoa nổ cất giấu trong khuôn viên bệnh viện. Phương khai nhận, số pháo hoa nổ trên được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Vĩnh Phúc để xử lý theo thẩm quyền.
Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc báo cáo cụ thể vụ việc, đồng thời cung cấp hồ sơ lao động liên quan đến Trần Thị Bích Phương để phục vụ công tác quản lý.
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã giải trình bằng văn bản. Văn bản nêu rõ: Phương trước đây đã từng là nhân viên Hợp đồng lao động phổ thông với vị trí việc làm là tạp vụ tại Quầy tạp hóa Bệnh viện từ năm 2020; hiện Phương đã xin nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng) tại Bệnh viện kể từ ngày 01/01/2026 và đang không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn, kinh doanh hay nhiệm vụ nào khác thuộc sự quản lý, điều hành của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện cũng không nhận được thông báo nào từ các cơ quan chức năng…
Làm rõ thêm các nội dung liên quan, ngày 22/1, trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Lê Văn Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Phương là hợp đồng tạp vụ của quầy tạp hóa chứ không phải nhân viên y tế, đây là lao động phổ thông và đã có đơn xin nghỉ việc, bệnh viện đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ 31/12”.
Theo ông Lê Văn Tịnh, sự việc xảy ra ở bên ngoài bệnh viện, tuy nhiên Phương khai đang mang đi cất giấu trong khuôn viên bệnh viện. Chính vì vậy, khi lực lượng chức năng làm việc, chỉ mời Tổ trưởng tổ dân phố nơi bắt được đối tượng đến chứng kiến, chứ không mời lãnh đạo bệnh viện tham gia. “Đến nay, phía bệnh viện không nhận được thông báo chính thức nào từ cơ quan công an”, ông Tịnh cho biết thêm.
Cũng theo ông Lê Văn Tịnh, “ngày hôm nay (22/1 – PV), bệnh viện đã phô tô hợp đồng lao động, đơn nghỉ việc và quyết định về chấm dứt hợp đồng lao động gửi Sở” để phục vụ công tác quản lý và làm rõ thông tin theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.