Lạng Sơn: Khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ -  Ngày 2/11, Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn khoa học tự nhiên cấp THPT năm học 2018 - 2019”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội thi
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội thi

Hội thi diễn ra trong 8 ngày từ ngày 2 - 9/11. Tham dự hội thi có 136 giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia thi 9 môn về khoa học tự nhiên. Trong đó môn Toán có 24 thí sinh; môn Hóa học có 18 thí sinh; môn Vật lý có 17 thí sinh; môn Sinh học có 18 thí sinh; môn Tin học có 16 thí sinh; môn Thể dục có 18 thí sinh; Giáo dục Quốc phòng an ninh có 7 thí sinh; Công nghệ Kỹ thuật công nghệ 15 thí sinh; Công nghệ Kỹ thuật nông nghiệp có 3 thí sinh.

Với mỗi môn thi các thí sinh phải dự thi đủ 3 nội dung gồm: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp THPT… thi thực hành giảng dạy 2 tiết, theo hình thức bốc thăm chọn bài.

Hội thi nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?