Lan tỏa nét đẹp văn hóa của nhà giáo Hà Nội

GD&TĐ - Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” là nét đẹp văn hóa của nhà giáo Thủ đô thời kỳ hội nhập.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản chúc mừng các tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản chúc mừng các tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Vượt gần 100 km dạy tiếng Anh cho học trò vùng khó

Ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025, nhìn lại hành trình 3 năm với nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới và lan tỏa; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho chặng đường tiếp theo.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết, sau 3 năm tích cực hưởng ứng triển khai phong trào, ngành GD-ĐT huyện Ba Vì đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Có thể kể đến sự thay đổi của Trường Tiểu học Khánh Thượng, ngôi trường cách Thủ đô gần 100km, cách trung tâm huyện hơn 40km, học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, Dao.

Cách đây không lâu, khi nhắc tới việc triển khai dạy một chuyên đề để đồng nghiệp trong huyện dự, không ít thầy cô trong trường e ngại, thiếu tự tin; còn học sinh thì nhút nhát, rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Việc chủ động tích cực tham gia sinh hoạt trong các CLB, nhất là CLB tiếng Anh là điều học sinh chưa thể làm được.

Thế nhưng, với sự quyết tâm của 2 phòng GD&ĐT huyện Ba Vì và quận Ba Đình, Ban Giám hiệu hai trường Tiểu học Khánh Thượng và Tiểu học Kim Đồng; những hoạt động hỗ trợ chuyên môn, những buổi giao lưu, học hỏi đã được tổ chức thường xuyên.

Trong suốt hơn 1 năm, cô giáo Phạm Ngọc Anh, Trường Tiểu học Kim Đồng đều đặn 2 ngày/tuần trực tiếp đến Trường Tiểu học Khánh Thượng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Sự kiên trì, nỗ lực của cô Ngọc Anh đã góp phần không nhỏ làm thay đổi thầy, cô giáo và học sinh nơi đây.

z6573533135159-163fb801bdf6e1f5a80411ab8c411295.jpg
Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì chia sẻ tại chương trình.
Phóng sự về hành trình của cô giáo Phạm Ngọc Anh trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến nay, Trường Tiểu học Khánh Thượng đã có sự thay đổi vượt bậc về chất lượng dạy học, cùng sự tự tin của các em học sinh. Năm học 2024-2025, nhà trường có giáo viên đoạt giải Ba trong hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố; học sinh đã tự tin diễn thuyết trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả để đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

Song song với hoạt động chung tay sẻ chia, hỗ trợ chuyên môn, các nhà trường rất quan tâm đến hoạt động thầy cô sẻ chia trách nhiệm với các em học sinh. Đến nay có hơn 7.000 học sinh được thầy cô dạy học miễn phí, có hơn 800 học sinh, trẻ em mẫu giáo hoàn cảnh khó khăn được thầy cô giúp đỡ với số tiền gần 400 triệu đồng.

Chia sẻ về hành trình kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với một số trường khu vực ngoại thành trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, nhà giáo Nguyễn Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) cho biết, nhà trường bắt đầu từ sự chung tay sẻ chia, gắn kết nội lực đội ngũ từ chính mỗi giờ dạy.

Thông qua phong trào “Đồng hành trong từng tiết dạy”, nhà trường xây dựng văn hóa dự giờ để đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau với tinh thần vì một giờ dạy tốt hơn và vì sự tiến bộ của học sinh. Mô hình này ngày càng được nhân rộng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho đội ngũ nhà giáo khi triển khai các môn học mới trong chương trình GDPT 2018.

chuyen-de.jpg
Một chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giữa các nhà trường quận Hoàng Mai và huyện Ứng Hòa.
nguyen-dao-thuy-duong.jpg
Cô Nguyễn Đào Thùy Dương và các em học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Bản sắc của đội ngũ nhà giáo Thủ đô

Cô Nguyễn Đào Thùy Dương, giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ về hành trình tình nguyện dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh cho các em học sinh huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đó là các điểm trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, học sinh không có đủ thiết bị học tập, đường truyền internet không ổn định, học sinh nhút nhát, trình độ không đồng đều.

Khắc phục khó khăn, cô Dương đã linh hoạt thiết kế giáo án với nội dung vừa sức, lồng ghép nhiều hình ảnh sinh động, trò chơi hấp dẫn; tạo không khí học tập vui vẻ thân thiện trong mỗi tiết học. Nhờ đó, học sinh mạnh dạn phát biểu, tham gia các trò chơi tương tác. Mỗi tiết học trôi qua nhanh chóng với tiếng cười và sự háo hức của học sinh.

Nhìn lại quá trình 3 năm triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, phong trào đã đạt được những kết quả toàn diện, rất đáng tự hào.

Cụ thể, phong trào đã thu hút số lượng rất lớn các đơn vị, cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố tham gia, trong đó hơn 1.200 cơ sở giáo dục đã ký kết giao ước liên kết; hơn 2.000 hoạt động chuyên môn, hội thảo, tọa đàm đã được tổ chức, gần 150.000 lượt giáo viên tham gia chia sẻ và học tập lẫn nhau.

Phong trào đã mang lại những kết quả thiết thực trong việc hỗ trợ học sinh khó khăn, hỗ trợ giáo viên vùng khó khăn, tạo điều kiện học tập bình đẳng cho mọi đối tượng học sinh. Hàng trăm suất học bổng; hàng nghìn cuốn sách, vở, thiết bị học tập, lớp học miễn phí đã được trao tặng. Nhiều hoạt động kết nghĩa, kết nối đã tạo nên hệ sinh thái giáo dục nhân văn và bền vững.

img-0646.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa chúc mừng các tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào.
img-0653.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hồng Dân chúc mừng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào.
img-0670.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Vương Hương Giang chúc mừng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Những kết quả toàn diện của ngành GD&ĐT Thủ đô đạt được trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” - nơi mỗi nhà trường không còn đơn lẻ, mỗi thầy cô không còn đứng một mình trong sự nghiệp trồng người.

Phong trào đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển giáo dục Thủ đô. Đây không chỉ là một sáng kiến hành chính, mà còn là một nét đẹp văn hóa, là tinh thần trách nhiệm, là bản sắc của đội ngũ nhà giáo Thủ đô trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Để tiếp tục duy trì, lan tỏa phong trào, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, nhà trường đưa phong trào trở thành nội dung trong đánh giá thi đua - khen thưởng hằng năm, xác lập phong trào như một tiêu chí chính thức phản ánh hiệu quả hoạt động giáo dục của từng đơn vị.

Các đơn vị, nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn liên trường, liên quận, huyện, theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; nhân rộng các mô hình đỡ đầu học sinh khó khăn; tổ chức lớp học miễn phí; hỗ trợ thiết bị, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng đề nghị các nhà trường tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu giữa giáo viên, học sinh của các trường khu vực nội thành và ngoại thành; lồng ghép phong trào vào các các chương trình, hoạt động lớn của ngành.

Ghi nhận tinh thần tích cực của các tập thể, cá nhân, tại hội nghị tổng kết phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm" giai đoạn 2022-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao thưởng cho các cá nhân, tập thể điển hình, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Các tập thể được khen thưởng gồm: Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Trường THCS&THPT Marie Curie, Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thường Tín, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Trì, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phúc Thọ, Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì), Trường THCS Tây Đằng (Ba Vì), Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy), Trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông), Trường Tiểu học Tây Đằng A (huyện Ba Vì), Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên), Trường Mầm non Trung Tự (quận Đống Đa), Trường Mầm non Thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ), Trường Mầm non Thanh Mỹ (TX Sơn Tây)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ