Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' từ mái trường

GD&TĐ - Từ mầm non đến cao đẳng, các hoạt động tri ân dịp 27/7 lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng yêu nước và biết ơn cho thế hệ trẻ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng dâng hương các anh hùng liệt sĩ.
Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Những ngày tháng 7, không khí tri ân hiện hữu trong từng hoạt động của Trường Mầm non 20-10 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) khi các bé lớp Bé 3 cùng cô giáo tham gia hoạt động tạo hình "Làm huy hiệu tri ân" với những ngôi sao, trái tim rực rỡ.

Mỗi chiếc huy hiệu nhỏ không chỉ là món quà tri ân chân thành mà còn là bài học đầu đời giúp trẻ biết trân trọng giá trị của hòa bình, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

751549741-122252282894269881-5226688119581855696-n.jpg
Trẻ mầm non tham gia hoạt động tạo hình "Làm huy hiệu tri ân"với những ngôi sao và hình trái tim rực rỡ.

Cùng với hoạt động dành cho trẻ, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, trao quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, những cựu tù yêu nước trên địa bàn phường, đồng thời gặp mặt, tri ân các giáo viên, nhân viên là gia đình chính sách.

753150793-122252287988269881-5988691660028595526-n.jpg

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

751784285-1530064281640562-4424809962499929548-n.jpg
Bà Trần Thị Hà Thanh (thứ 4 từ phải qua), Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10 tặng quà tri ân gia đình chính sách.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Hà Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10 chia sẻ, Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp để tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thêm trân trọng giá trị của hòa bình, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Nhà trường luôn mong muốn những giá trị nhân văn ấy sẽ được vun đắp từ những bài học đầu đời, góp phần hình thành nhân cách, lòng biết ơn và tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ.

Clip trẻ mầm non Trường Mầm non 20-10 làm Huy hiệu tri ân nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tinh thần tri ân ấy tiếp tục được lan tỏa tại Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chi bộ nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Phong và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Phú; thăm hỏi, trao quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời phối hợp cùng gia đình tổ chức đám giỗ liệt sĩ.

Những hoạt động tri ân không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của nhà trường đối với các gia đình có công mà còn góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

751856474-122310227468025396-2423378770812065640-n.jpg
Ban Giám hiệu cùng giáo viên Trường THPT Ông Ích Khiêm, thăm các gia đình chính sách.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Quý.

tstt-7850.jpg
TS Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, mỗi nén hương được thắp lên là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Đối với sinh viên Đại Việt, đây không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là bài học thực tiễn về lịch sử, lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ.

tstt-7866.jpg
Sinh viên dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ.

Lịch sử được viết nên từ máu xương và sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Vì vậy, mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường nguyện tiếp bước truyền thống, không ngừng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm để xứng đáng với những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa/internet.

Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập

GD&TĐ - Hỏi: Vợ chồng tôi công tác ở vùng III, xã khó khăn đều làm giáo viên có đăng ký tạm trú. Xin hỏi, con tôi học tiểu học tại địa phương nơi tôi đăng ký tạm trú thì có được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không? – Lê Văn Sơn (vanson***@gmail.com).