Lần đầu tiên doanh nghiệp Nhật Bản trực tiếp đến Vĩnh Long tuyển dụng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần đầu tiên doanh nghiệp Nhật Bản đến Vĩnh Long trực tiếp phỏng vấn ứng viên là người lao động ở địa phương có nhu cầu đi Nhật Bản.

Doanh nghiệp Nhật Bản trực tiếp kiểm tra tay nghề lao động.
Doanh nghiệp Nhật Bản trực tiếp kiểm tra tay nghề lao động.

Công ty Hasu Asia (TPHCM), Công ty Nikkaki (Nhật Bản) và Hiệp hội Daito (Nhật Bản) đến làm việc với ngành chức năng và trực tiếp phỏng vấn ứng viên là người lao động ở Vĩnh Long có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản.

Theo đó có 6 ứng viên đang học nghề cơ khí hàn, tiện thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – TB – XH và đối tác tham gia buổi phỏng vấn.

Tại đây các ứng viên đã trả lời trực tiếp các nội dung mà đoàn doanh nghiệp đặt ra. Nội dung đoàn doanh nghiệp và hiệp hội của Nhật Bản phỏng vấn là về thực hành hàn, tiện và bài test cá nhân. Sẽ có 2 ứng viên đạt kết quả cao nhất trúng tuyển, tiếp tục đào tạo chuyên môn và tiếng để đi làm việc ở Nhật Bản có thời hạn theo hợp đồng.

Lần đầu tiên doanh nghiệp Nhật Bản trực tiếp đến Vĩnh Long tuyển dụng.
Lần đầu tiên doanh nghiệp Nhật Bản trực tiếp đến Vĩnh Long tuyển dụng.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp và hiệp hội của Nhật Bản đến Vĩnh Long trực tiếp phỏng vấn người lao động đi làm việc ở Nhật Bản. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết tỷ lệ lao động tỉnh đi làm việc tại thị trường Nhật Bản chiếm đến trên 86%, Đài Loan khoảng 10%, còn lại ở các nước khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ