Lần đầu làm mẹ ở tuổi... 68

GD&TĐ - Margaret Adenuga được cho là người phụ nữ lớn tuổi nhất làm mẹ lần đầu ở châu Phi, sau khi sinh đôi một trai một gái.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau 3 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, một phụ nữ Nigeria 68 tuổi và người chồng 74 tuổi đã hoàn thành ước mơ có con bằng cách sinh ra một cặp song sinh khỏe mạnh.

Margaret Adenuga được cho là người phụ nữ lớn tuổi nhất làm mẹ lần đầu ở châu Phi, sau khi cô chào đón một cặp sinh đôi tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học Lagos.

Được biết, cô và chồng, ông Noah Adenuga, 77 tuổi, đã cố gắng có con ngay sau khi kết hôn vào năm 1974, dù cho đã đi nhiều nơi để chạy chữa hiếm muộn ở châu Phi và châu Âu nhưng họ vẫn không thể thụ thai trong 46 năm.

Tuy nhiên, họ không bao giờ mất hy vọng, lời cầu nguyện của họ đã được đáp lại.

"Tôi là một người mơ mộng và tôi tin rằng giấc mơ đặc biệt này của chúng tôi sẽ thành hiện thực", Noah Adenuga, một kiểm toán viên chứng khoán đã nghỉ hưu nói với CNN.

Hai em bé của Margaret Adenuga, một trai và một gái, được sinh mổ ở tuần thứ 37. Tiến sĩ Adeyemi Okunowo, người đỡ đẻ nói rằng Margaret may mắn vượt qua ca sinh nở mà không gặp vấn đề gì lớn, nhưng Tiến sĩ cũng cảnh báo rằng những bà mẹ sắp làm mẹ khác nên nhận thức được những rủi ro khi mang thai ở độ tuổi cao.

“Có những biến chứng y khoa liên quan đến tuổi tác khi mang thai ở độ tuổi đó chẳng hạn như đứa trẻ sinh non. Cô ấy may mắn nhưng nhiều người có thể không chịu nổi những biến chứng khác trong hoặc sau khi sinh con”, bác sĩ nói với CNN.

Điều thú vị là ở tuổi 68, Margaret Adenuga không phải là người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con. Danh hiệu đó thuộc về Mangayamma, người sinh con vào năm ngoái khi ở tuổi 74.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Khung pháp lý cho giáo dục tăng cường

GD&TĐ - Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hiện chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất.