Làm việc tốt từ… hành động nhỏ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc dạy trẻ ý thức đúng đắn về bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến những hành động tích cực.

Cha mẹ cần dạy con những cách tiết kiệm điện, nước để góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa.
Cha mẹ cần dạy con những cách tiết kiệm điện, nước để góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa.

Đó cũng là cách để dạy con làm việc tốt từ những việc nhỏ hàng ngày.

Bảo vệ môi trường từ tiết kiệm tài nguyên

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng và gây ra nhiều hệ lụy lớn. Chính vì thế, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng cá nhân nào, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, ngay cả những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em cần được biết rõ vai trò và trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

Chuyên gia cho rằng, một môi trường xanh - sạch - đẹp sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa và lợi ích đến đời sống của con người. Đó là lợi ích về sức khỏe, và mang lại cho mỗi chúng ta một tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt để học tập và làm việc. Vì thế, có được bầu không khí trong lành, môi trường luôn sạch sẽ là ý thức của mỗi người.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, Nam Định, cho rằng, việc các em có thể làm rất tốt và thường xuyên đó chính là tự dọn dẹp vệ sinh lớp học, sân trường hay xung quanh nhà ở của mình. Đây chính là hành động thiết thực để gìn giữ cho môi trường luôn trong sạch. Hàng ngày, các em có thể trực nhật, quét dọn sân trường, thu gom rác thải… Những việc tốt cần phải được phát huy ở trong trường học, gia đình và ở ngoài xã hội.

Theo cô Hạnh, với một hành động nhỏ như tiết kiệm nước cũng đã góp phần rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Vì thế, cha mẹ cần cho trẻ hiểu, nước không phải là tài nguyên thiên nhiên vô tận. Nhất là để có nước sạch, chúng ta phải trải qua rất nhiều công đoạn xử lý.

Do đó, khi thấy con mở vòi nước quá to, nên nhắc nhở bé và nói cho con biết nước sạch quan trọng tới mức nào. Khi con tắm gội cũng nên có sự hướng dẫn, chỉ bảo để tránh lãng phí nước quá mức.

Bên cạnh đó là việc tiết kiệm điện năng. Đây cũng là việc quan trọng chẳng kém gì nước. Bởi điện là nguồn năng lượng quý và phải rất khó khăn mới tạo ra được. Nếu bé không xem tivi, không sử dụng đèn nữa, hãy dạy con tắt những thiết bị này. Bên cạnh đó, nhiều trẻ có thói quen mở tủ lạnh liên tục. Vì thế, người lớn cần khéo léo nhắc nhở bé việc làm đó là không tốt làm lãng phí điện.

Cha mẹ cũng nên tập cho bé cách tận dụng ánh sáng và gió trời tự nhiên thay vì ngồi máy lạnh, điều hòa. Điều này vừa giúp tiết kiệm điện, lại vừa đảm bảo sức khỏe của bé.

Một trong những hành động bảo vệ môi trường còn là việc tiết kiệm giấy. Thông thường, trẻ em rất thích chơi đùa với giấy và xé giấy vụn. Đây là một thói quen không tốt mà người lớn nên nhắc nhở và chỉ cho bé thấy, việc bé đang làm gây ảnh hưởng đến môi trường. Cha mẹ cũng nên kể cho bé nghe quy trình để làm ra những trang giấy đó phức tạp như thế nào.

“Ngoài ra, những trang giấy thừa vẫn còn dùng được, ở trên lớp, thầy, cô giáo hãy hướng dẫn bé cách đóng thành một cuốn sổ nhỏ để ghi chép hoặc dùng để vẽ. Hành động nhỏ này của bé cũng đã góp một phần bảo vệ môi trường hiệu quả”, cô Hạnh nói.

Dùng cách yêu thiên nhiên để bảo vệ môi trường

Từng lá cây, bông hoa, ngọn cỏ cũng sẽ giúp cho môi trường trở nên tươi xanh, không khí trong lành. Phụ huynh nên hướng đến cho bé cách nhìn về những giá trị mà thiên nhiên mang lại cho cuộc sống. Khi con còn nhỏ, hãy hướng dẫn bé cách trồng cây và những lợi ích mà chúng mang đến cho con người. Từ đó, bé sẽ yêu thiên nhiên hơn và trong sâu thẳm dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, rác thải luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Do đó, ngay từ nhỏ nên giúp con nhận thức về điều này. Ngoài ra, cha mẹ nên giúp con phân loại rác thải như thế nào là hợp lý, nên bỏ và vứt rác đúng nơi quy định. Cha mẹ cũng nên tập dần thói quen cho bé ý thức về bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ, cho bé biết ô nhiễm môi trường đang đe dọa đến hành tinh của chúng ta như thế nào? Với sự nhạy bén vốn có, bé sẽ dễ dàng nhận thức được vấn đề và có hành động đúng đắn.

Khi dạy trẻ nhỏ bảo vệ môi trường, cũng nên hướng bé đến thói quen tiêu dùng thông minh và có trách nhiệm. Đơn giản như hãy sử dụng sản phẩm có thành phần thiên nhiên, lành tính, hạn chế dùng hóa chất độc hại. Chúng vừa không an toàn cho sức khỏe lại còn dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cô Hạnh nhận định, việc hạn chế sử dụng bao nilon cũng là cách để dạy trẻ bảo vệ môi trường. Vì thế, cha mẹ hãy nói cho trẻ biết bao nilon cần đến hàng nghìn năm để phân hủy nhưng chúng lại là loại rác thải được con người sử dụng nhiều nhất. Do đó, con cần hạn chế sử dụng và thay thế bằng các loại túi khác như là túi giấy, túi vải.

Đối với trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể dạy con làm các sản phẩm tái chế để góp phần bảo vệ môi trường. Vì vậy, hãy khuyến khích trẻ tái chế thành những món đồ chơi, dụng cụ học tập. Có thể là ống heo tiết kiệm, lọ cắm hoa từ chai nhựa hay ngôi nhà, hộp đựng bút bằng bìa carton... Hoạt động này không những giúp bảo vệ môi trường, mà còn giúp trẻ có thêm nhiều trải nghiệm, có thêm nhiều món đồ chơi yêu thích, hạn chế thời gian xem tivi, iPad...

Hãy đăng ký cho bé tham gia những hoạt động tập thể về bảo vệ môi trường bất cứ khi nào có thể như trồng cây xanh, nhặt rác... Bố mẹ cũng không quên giải thích cho bé biết tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường sống. Ngoài ra, hãy dẫn chứng cho bé từ những điều thực tế như là mỗi lần đi qua bãi rác không đúng quy định sẽ tạo ra mùi hôi thối, ruồi, muỗi, vi khuẩn...

“Mỗi trẻ có những tính cách khác nhau, vì thế bài học dạy con cần linh hoạt. Đặc biệt, khi trẻ rèn được những thói quen như ngăn nắp, phân loại rác thải và vứt rác đúng nơi quy định... cha mẹ cần có những lời khen ngợi, động viên. Mục đích để trẻ có thêm động lực và tiếp tục duy trì những thói quen tốt này”, cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, Nam Định, nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ