Làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo và người lao động

GD&TĐ - Chiều 29/8, Công đoàn Giáo dục Quảng Bình tổ chức Hội nghị ban chấp hành để tổng kết hoạt động công đoàn, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Các cá nhân xuất sắc nhận bằng Khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Các cá nhân xuất sắc nhận bằng Khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Nhiều kết quả ấn tượng
Năm học 2023-2024, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đúng kế hoạch, có hiệu quả.

Công đoàn Giáo dục các cấp tỉnh Quảng Bình đã kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nổi cộm. Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ CBNGNLĐ gặp khó khăn, tai nạn, ốm đau, tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”.

hoi nghi 1.jpg
Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả trong năm học 2023-2024.

Ngoài ra, tranh thủ các nguồn lực chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ, kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, tai nạn, tử vong, người thân mất từ nguồn quỹ tình thương đồng nghiệp với số tiền hơn 50 triệu đồng; thăm hỏi hỗ trợ cho 220 nhà giáo, người lao động, trong đó 160 người, mỗi suất 500.000 đồng và 65 người có hoàn cảnh đặc biệt mỗi suất 1 triệu đồng.

Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở GD&ĐT Quảng Bình vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 111 nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng với tổng kinh phí 181 triệu đồng; tặng quà cho nhà giáo, người lao động và học sinh tại các trường vùng sâu, vùng xa với số tiền hơn 78 triệu đồng.

Một số công đoàn cơ sở đã nhận đỡ đầu các cháu mồ côi. Tranh thủ nguồn hỗ trợ quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh để xây nhà mái ấm công đoàn cho 1 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 40 triệu đồng. Khánh thành, bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Bố Trạch).

Công đoàn Giáo dục các cấp đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ toàn ngành. Nhiều giáo viên đã tự túc kinh phí đi học tập bồi dưỡng để có trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn. Kết quả 100% đạt chuẩn, trên chuẩn 32,7% (tăng 5,7% so với năm học trước) .

cong doan2.1.jpg
Các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Để mang lại những hiệu quả thiết thực, Công đoàn ngành đã chỉ đạo triển khai kết hợp các phong trào thi đua, cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Tích cực nhân rộng mô hình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đạt được. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm và phát hiện những đoàn viên, người lao động khó khăn để sớm có những phương án hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Hội nghị được nghe nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình.

Ông Mai Trọng Lâm, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lệ Thủy (huyện Lệ Thủy) bày tỏ: “Xác định nhiệm vụ cụ thể là công việc đầu tiên mà công đoàn Trường THPT Lệ Thủy thực hiện. Từ nhiệm vụ đó, công đoàn trường chủ động bồi dưỡng tình yêu nghề cho công đoàn viên, vận động đội ngũ này tăng cường chuyên môn, phối kết hợp với chính quyền khen thưởng kịp thời để chỉ ra cái làm tốt và chưa tốt”.

Bàn về biện pháp chuyển đổi số trong trường học, bà Hoàng Thị Thu Nhung, Chủ tịch Công đoàn Trường TH Chu Văn An (TP Đồng Hới) chia sẻ về quá trình ứng dụng mô hình lớp học thông minh, dạy học STEM công nghệ cao, triển khai ứng dụng điểm danh tự động bằng camera AI, phối hợp quản lý học sinh giữa gia đình và nhà trường qua ứng dụng trên điện thoại.

“Trường TH Chu Văn An đã thực hiện một số biện pháp như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công đoàn viên, đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với việc chuyển đổi số, tổ chức tập huấn để giáo viên tự tin với năng lực nhận thức cá nhân, lập nhóm trên mạng xã hội để triển khai và báo cáo hoạt động công đoàn kịp thời; tăng cường biện pháp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh”, Chủ tịch Công đoàn Trường TH Chu Văn An cho biết.

ba-do-thi-que-hinh3.JPG
Bà Đỗ Thị Quế, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Để giữ vững và nhân rộng những kết quả trong năm học 2023-2024, đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình, bà Đỗ Thị Quế nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024-2025.

Công đoàn ngành phải tiếp tục thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ; đại diện cho CBNGNLĐ nói lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lao động nghề nghiệp, đời sống và thu nhập.

Công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn cần được tăng cường. Tăng cường tham gia quản lý nhà nước một cách hiệu quả. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, khẳng định và nâng cao vị thế của nhà giáo và lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo, tri ân cho CBNGNLĐ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” gắn với “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “ĐVNLĐ Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác” và “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; chương trình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ