Làm rõ hướng dẫn viên thuyết minh phản cảm về phi tần triều Nguyễn

GD&TĐ - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế đang làm rõ hướng dẫn viên thuyết minh tại Đại Nội Huế nói phi tần xưa dùng trái chuối dài để… ‘tự xử’.

Nam hướng dẫn viên (áo trắng, đi sau) thuyết minh phản cảm về phi tần triều Nguyễn tại Đại nội Huế. (Ảnh: cắt từ clip).
Nam hướng dẫn viên (áo trắng, đi sau) thuyết minh phản cảm về phi tần triều Nguyễn tại Đại nội Huế. (Ảnh: cắt từ clip).

Sáng 13/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Sở đang làm rõ thông tin về clip một hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan Đại Nội Huế kể chuyện, phi tần trong cung của nhà Nguyễn xưa dùng quả chuối để... “tự xử”.

Trước đó, ngày 11/3, tài khoản Facebook có tên N.T.A.P. chia sẻ một đoạn clip hơn 1 phút ghi lại lời nói của một nam hướng dẫn viên du lịch đang hướng dẫn du khách tham quan tại Đại Nội Huế.

Nam hướng dẫn viên này thuyết minh cho du khách với nội dung cho rằng trong miền Trung và miền Nam không thờ chuối già hương (loại trái dài) mà chỉ thờ chuối sứ (loại trái ngắn). Còn ngoài Bắc thì vẫn thờ bình thường.

Cụ thể, hướng dẫn viên giải thích, Hoàng thái hậu Từ Dũ sau một lần đi thăm hỏi đời sống của các bà phi tần trong hậu cung thì phát hiện các bà này sử dụng chuối già hương để “tự xử”. Sau đó, Hoàng thái hậu Từ Dũ đã cấm thờ cúng chuối hương trong Đại Nội.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng nam hướng dẫn viên nói trên đã nói thiếu căn cứ, xúc phạm đến các bậc tiền nhân.

Tài khoản Facebook đăng clip nam hướng dẫn viên thuyết minh nội dung phản cảm về phi tần xưa triều Nguyễn. (Ảnh: chụp từ Facebook).

Tài khoản Facebook đăng clip nam hướng dẫn viên thuyết minh nội dung phản cảm về phi tần xưa triều Nguyễn. (Ảnh: chụp từ Facebook).

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua xác minh ban đầu, nam hướng dẫn viên trên không thuộc đơn vị lữ hành ở Huế và không phải người Huế.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng, câu chuyện hướng dẫn viên này nói với du khách là giả sử về hậu cung triều Nguyễn. Cách kể chuyện của hướng dẫn viên này sau khi clip của tài khoản N.T.A.P. đưa lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều bạn đọc bình luận nội dung gây phản cảm và có phần dung tục.

“Do việc phát ngôn của hướng dẫn viên không nằm trong phạm vi xử phạt nên chúng tôi sẽ nhắc nhở cá nhân người này và đơn vị quản lý. Qua đây, cũng mong các hướng dẫn viên cần phân biệt chính sử và lịch sử, cũng như hướng dẫn phù hợp ở các điểm di tích, tránh để tình trạng phản cảm xảy ra như câu chuyện trên”, ông Phúc nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...

Em Trần Đức Hiếu và cô giáo Trần Thị Trang Nhung.

Tự học để bứt phá

GD&TĐ - Bằng cách tự học, các em học sinh tại vùng cao Tuyên Quang vượt qua giới hạn, phát triển năng lực bản thân mang về thành công.

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

GD&TĐ - Năm 2026, nhiều trường đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở.