Lâm Đồng cho phép 10 đơn vị tổ chức du lịch thể thao mạo hiểm

Các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm mà 10 đơn vị được cấp phép khai thác gồm: Đu dây vượt thác, chèo thuyền vượt ghềnh thác, chèo thuyền kayak, đu dây zipline, leo vách đá nhân tạo, đi bộ băng rừng…

Chèo thuyền kayak vượt sông - một trong những nội dung được cấp phép cho các công ty du lịch tại Lâm Đồng. Ảnh TTXVN
Chèo thuyền kayak vượt sông - một trong những nội dung được cấp phép cho các công ty du lịch tại Lâm Đồng. Ảnh TTXVN
Ngày 20/7, Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng đã trao giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm cho 10 công ty du lịch, lữ hành trên địa bàn.

Các đơn vị được trao giấy xác nhận gồm: Công ty TNHH Thử thách Việt, Công ty TNHH Mạo hiểm PTA, Công ty TNHH Kỳ nghỉ Cao Nguyên, Công ty TNHH Thể thao Cao Nguyên, Công ty TNHH Du ngoạn Đà Lạt, Công ty TNHH Tắc kè xinh, Công ty TNHH Chuyển động Việt, Chi nhánh Công ty cổ phần Mạo hiểm Việt tại Đà Lạt, Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng và Công ty cổ phần Sài Gòn Madagui.

Các công ty trên có thể khai thác kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm tại 6 địa điểm tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt), thác Đatanla (TP. Đà Lạt), khu du lịch Thung lũng vàng (huyện Lạc Dương), khu du lịch Madagui (huyện Đạ Huoai), thác Đasar (huyện Lạc Dương), sông Đạ Đờn (huyện Lâm Hà).

Các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm mà 10 đơn vị được cấp phép khai thác gồm: Đu dây vượt thác, chèo thuyền vượt ghềnh thác, chèo thuyền kayak, đu dây zipline, leo vách đá nhân tạo, đi bộ băng rừng…

Trong những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng của các du khách khi tham gia trò chơi mạo hiểm do tình trạng các công ty du lịch, hướng dẫn viên tổ chức tour “chui”, sử dụng thiết bị bảo hộ kém chất lượng tại những địa điểm chưa được khảo sát, cấp phép...

Ngày 26/2/2016, 3 du khách người Anh đã tử nạn khi đang đu dây vượt thác do Công ty du lịch Đam Mê tổ chức. Công ty này sau đó bị đình chỉ hoạt động do không mua bảo hiểm cho du khách, tự ý dẫn khách đến tham quan và xuống tắm thác nhưng trốn không mua vé tham quan của khu du lịch thác Datanla.

Sau đó, vào sáng 23/2/2017, Công ty TNHH Giấc mơ vàng tổ chức tour tham quan tại khu du lịch thác Hang Cọp. Trong lúc đang thực hiện đu dây vượt thác, du khách quốc tịch Ba Lan và hướng dẫn viên người Việt bị trượt tay, khiến cả hai rơi xuống chân thác tử vong.

Ngay sau sự cố này, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác quản lý, đồng thời yêu cầu các đơn vị lữ hành thực hiện ký cam kết không tổ chức các tour du lịch “chui”, bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động tổ chức các tour du lịch mạo hiểm này vẫn được các đơn vị lữ hành tại Đà Lạt, Lâm Đồng lén lút thực hiện.

Trước tình trạng trên Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức đoàn kiểm tra, thẩm định hoạt động du lịch mạo hiểm đối với 11 doanh nghiệp lữ hành, du lịch. Đoàn kiểm tra đã thẩm định về các nội dung trong hoạt động tổ chức du lịch thể thao mạo hiểm như về trang thiết bị, công tác cứu hộ cứu nạn, các yếu tố bảo đảm an toàn cho du khách, đội ngũ hướng dẫn viên…

Kết quả thẩm định, có 10/11 đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm.

Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức khoá tập huấn nghiệp vụ cho 60 hướng dẫn viên du lịch thể thao mạo hiểm của 10 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn. Các hướng dẫn viên này được tập huấn nhiều kỹ năng liên quan đến du lịch mạo hiểm.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ