Bà Hà Thị Vân (tỉnh Quảng Ninh) thắc mắc, Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm những công việc như tạp vụ, dọn vệ sinh cơ quan, lái xe, nấu ăn.., nhưng, tại đơn vị bà thì loại hợp đồng này lại được bố trí làm công tác chuyên môn là kế toán, thủ quỹ. Như vậy có đúng không?
Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:
Tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có quy định một số loại công việc thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, như: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Lái xe; Bảo vệ; Vệ sinh; Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Công việc khác (nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,…).
Do vậy, những vị trí làm nhiệm vụ chuyên môn không thuộc đối tượng thực hiện hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
GD&TĐ - Người đàn ông 47 tuổi ở Vĩnh Phúc đang ăn mì tôm thì đột ngột ho sặc sụa, sau đó khó thở, tím tái toàn thân nên được gia đình nhập viện cấp cứu.
GD&TĐ - Vỏ cam và vỏ quýt chứa rất nhiều khoáng chất và các dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe, đồng thời cũng có thể dùng trong nấu nướng để chế biến ra nhưng món khoái khẩu một cách dễ dàng.
GD&TĐ - Không chỉ chú trọng vào kiến thức sách vở, ngày nay việc học luôn phải đi đôi với hành và tăng cường rèn luyện kỹ năng cần thiết để những thế hệ trẻ tương lai luôn năng động, cởi mở, biết nắm bắt cơ hội và sẵn sàng hội nhập quốc tế.
GD&TĐ - Ngày 12 /8, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện sau thời gian lẩn trốn.
GD&TĐ - Theo TS Đỗ Mạnh Phương - Phó Trưởng Khoa Luật Học viện Ngân hàng, cơ hội việc làm với sinh viên khoa Luật là không nhỏ nếu các em biết tận dụng cơ hội và được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết.
GD&TĐ - Từ những mâu thuẫn nhỏ tích tụ lâu ngày không được hóa giải cộng thêm men rượu kích thích, một đối tượng đã dùng hung khí sát hại chính em ruột của mình .
GD&TĐ - Ngày 12/8, TAND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Hà Văn Thành, sinh năm 1954, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
GD&TĐ - Jennifer Aniston, người từng giành giải Emmy, giải Quả cầu vàng và giải SAG là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới. Ở tuổi 54, vợ cũ Brad Pitt siêu giàu, sống độc thân và không con cái.
GD&TĐ - Trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh lần đầu công khai hình ảnh cận mặt chồng sắp cưới cùng lời chúc mừng sinh nhật cực ngọt ngào đến ông xã tương lai.
GD&TĐ - Tháng cô hồn được nhiều người quan niệm là tháng xấu nhất trong năm, thường mang đến những chuyện không may mắn. Do đó, mọi người thường rất chú ý đến những điều kiêng kỵ để tránh không gặp phải những chuyện xui xẻo.
GD&TĐ - Hệ thống Pantsir của Nga sắp được trang bị một loại tên lửa mini cho phép bắn hạ các mục tiêu cỡ nhỏ hiệu quả hơn từ khoảng cách chỉ 500 mét – Phó Tổng giám đốc Vladimir Artyakov của Tập đoàn Rostec cho biết.
GD&TĐ - Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 bé gái trong vụ việc 4 người bị mất tích tại sông Đào. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được tiếp tục diễn ra.
GD&TĐ - Thông tin từ Công ty Điện lực Điện Biên, tính đến 11 giờ 25 phút, ngày 11/8, lực lượng chức năng đã xử lý xong các sự cố mất điện liên tiếp trên diện rộng khiến hàng chục nghìn khách hàng bị ảnh hưởng.
GD&TĐ - Để thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nhiều địa phương đã khắc phục những hạn chế, khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, khuyến khích, hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.
GD&TĐ - Năm học 2022-2023, Bộ GD&ĐT xác định hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách là khâu đột phá, là việc ưu tiên trước hết. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh điều này trong phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai năm học 2022-2023.