Làm chủ và triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật khó nhờ Đề án 1816

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh viện Bãi Cháy đã có sự phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Đồng thời, làm chủ, triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật khó. 

Buổi làm việc giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bãi Cháy.
Buổi làm việc giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bãi Cháy.

Vừa qua, đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến khảo sát, đánh giá điều kiện tiếp nhận gói kỹ thuật trong lĩnh vực ngoại khoa tại Bệnh viện Bãi Cháy theo đề án 1816, hoạt động Chỉ đạo tuyến và Đề án khám chữa bệnh từ xa.

Bệnh viện Bãi Cháy là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến tỉnh có quy mô 1.350 giường bệnh thực kê, 42 khoa, phòng chức năng và hơn 900 nhân lực y tế. Năm 2022, bệnh viện Bãi Cháy đón tiếp 335.309 lượt bệnh nhân đến thăm khám, điều trị nội trú cho 44.807 người bệnh, thực hiện trên 12.696 ca phẫu thuật các loại.

ThS. BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy khẳng định, nhờ đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến và tiếp nhận các gói chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương, Bệnh viện Bãi Cháy đã có sự phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực.

Đồng thời, làm chủ và triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật khó, chuyên sâu của trung ương, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn.

Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Bãi Cháy thường xuyên nhận được sự hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo Đề án 1819 của Bộ Y tế ở các chuyên ngành Ngoại khoa, tim mạch, chấn thương, thần kinh cột sống, điện quang can thiệp…

Đến nay, Bệnh viện Bãi Cháy đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyển sâu và triển khai thường quy như: phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống, lồng ngực, phẫu thuật nội soi thay khớp háng, khớp gối, điện quang can thiệp nút mạch khối u gan, u tuyến giáp bằng công nghệ vi sóng, nội soi tán sỏi ngược dòng bằng lazer…

Qua đó, giúp người dân được hưởng lợi từ dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí và giảm tỷ lệ chuyển tuyến trên.

ThS. BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy.

ThS. BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy.

Bệnh viện đẩy mạnh kết nối hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức định kỳ hằng tuần cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện.

Năm 2022, Bệnh viện Bãi Cháy đã kết nối 48 buổi hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Việt Đức cho 220 lượt cán bộ, nhân viên y tế tham dự.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá cao những thành tựu hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực như hiện nay, Bệnh viện Bãi Cháy Bãi Cháy đã cơ bản đủ điều kiện để đảm bảo tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn và định hướng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu theo đề xuất của đơn vị trong giai đoạn 2023 - 2025.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Bãi Cháy để triển khai hiệu quả các gói kỹ thuật trong lĩnh vực ngoại khoa, điện quang can thiệp đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

TTND.BS CKII Lê Ngọc Dũng – Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, chuyên môn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong suốt thời gian qua.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Bãi Cháy sẽ xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển nhân lực, chuyên môn, đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao, đảm bảo các gói kỹ thuật chuyển giao của Bệnh viện Việt Đức được tiếp nhận, triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy mong muốn tới đây đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực ngoại khoa.

Qua đó, giúp Bệnh viện Bãi Cháy nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị hiệu quả, mang đến dịch vụ y tế tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.