Làm cha mẹ: Tìm tiếng nói chung

GD&TĐ - Bên cạnh những kinh nghiệm truyền khẩu, các lớp học tiền sản giúp người mẹ chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sinh nở.

Ảnh minh họa. Nguồn: INT
Ảnh minh họa. Nguồn: INT

Các ông bố tương lai cũng học được kha khá kinh nghiệm để hỗ trợ vợ khi cần thiết, tránh những xung đột khi chăm sóc con lại thêm gắn kết gia đình.

Căng thẳng vì chưa quen có… con

Ngày nay, để trở thành những bậc cha mẹ thành công không chỉ đơn thuần là bản năng mà rất cần có các kỹ năng. Có rất nhiều lớp học, diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm làm cha mẹ thu hút lượng lớn các bậc cha mẹ đã có con hoặc chuẩn bị sinh con tham gia. Thời gian gần đây, các lớp học tiền sản được mở ra ngày càng nhiều nhằm phổ biến cho các mẹ bầu sắp sinh những kiến thức cơ bản về trẻ sơ sinh cũng như cách chăm sóc bé.

Bên cạnh sự tham gia của đông đảo các mẹ bầu thì trong các lớp học tiền sản còn có sự xuất hiện của các ông bố. Không những thế, nhiều người chuẩn bị làm bố còn hăng hái đăng ký tham gia vào các lớp học hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh dành riêng cho các ông bố trẻ.

Lần đầu làm bố mẹ chắc chắn là trải nghiệm rất mới mẻ và thật sự hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, trải nghiệm lần đầu làm bố mẹ đối với nhiều người cũng vô cùng bỡ ngỡ, căng thẳng vì chưa quen với việc nuôi dạy và phát triển mối quan hệ với một “thành viên mới”.

Trong thời buổi hiện nay, chuyện sinh con rồi nhờ ông bà nội ngoại giúp ngày một hạn chế nên những cặp vợ chồng trẻ lần đầu làm bố mẹ phải tự chủ trong việc chăm sóc con cái. Do đó, các cặp vợ chồng trẻ cần phải chuẩn bị đầy đủ những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách trong quá trình nuôi con sắp tới hoặc đơn giản là trở thành một ông bố, bà mẹ chuẩn mực của con.

Trên trang cá nhân, Thùy Minh VJ, mẹ của Linh và Midori - mỗi lần có em bé đã chia sẻ: Mình đều là một người mẹ phải “học lại từ đầu”. Và cách mình nuôi dạy hai con cũng khác nhau, cứ vừa sai vừa sửa, lần sau tốt hơn lần trước. Hiện tại ở Việt Nam, đã có một thế hệ các bà bầu “Google” - là các bà mẹ hiện đại, nghiên cứu các thông tin từ nhiều nguồn trên Internet, đi khám thai kỳ thường xuyên, nhưng đồng thời phần lớn kiến thức vẫn là “mẹ truyền con” qua các thế hệ, có nhu cầu cao về chia sẻ, giải mã.

“Bản thân mình khi mang thai cũng hoang mang hết từ chuyện này đến chuyện kia, mình cũng đã từng rối bời trước những thông tin trên mạng, nhưng thật may mắn khi mình tìm được con đường riêng – là khoa học. Vì thế, các bà mẹ hãy luôn tin khoa học, lựa chọn dinh dưỡng và nuôi dạy một cách khoa học để giúp con phát triển” – chị Thuỳ Minh VJ cho hay.

Ảnh minh họa. Nguồn: INT
Ảnh minh họa. Nguồn: INT

Những “ca” hài hước ở lớp tiền sản

Trong một video ghi lại buổi học quấn tã cho em bé, một loạt ông bố cùng đứng thực hành bên một chiếc bàn cao. Mỗi ông bố được chuẩn bị một chiếc tã rộng trên bàn, kèm theo đó là một con búp bê để thực hành kĩ năng. Đây là việc chưa hề có chút kinh nghiệm nào nên các ông bố tỏ ra khá lúng túng ngay từ việc gấp chiếc tã theo đúng hướng dẫn, song đúng đến bước quan trọng nhất là quấn chiếc tã vào người em bé búp bê, một ông bố loay hoay chán chê cảm thấy vướng víu quá đã... cầm luôn “em bé” đặt xuống đất cho rộng chỗ để gấp tã. Đúng là một màn thực hành thay tã gọn ghẽ có một không hai.

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Thủy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người cần tham gia các lớp học tiền sản. Tuy nhiên, việc chăm sóc một em bé mới chào đời không chỉ là nhiệm vụ của người mẹ mà còn là trách nhiệm của các ông bố nữa. Vì thế, các lớp học tiền sản luôn dành cho và khuyến khích các ông bố tương lai cùng tham gia.

Các lớp học tiền sản đều khuyến khích các cặp vợ chồng đi học cùng nhau. Khi khoa học phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao, để có một em bé khỏe mạnh đòi hỏi bố mẹ phải được trang bị những kiến thức khoa học về chăm sóc trẻ sơ sinh. Tham gia các lớp học tiền sản giúp bố mẹ trẻ chuẩn bị về cơ sở vật chất, thể chất, tinh thần cho việc có thai và sinh con.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh cho biết: Các lớp học làm cha mẹ trước khi sinh con sẽ trang bị cho các vợ chồng những kiến thức cơ bản hướng dẫn về những chuẩn bị về mặt thể chất, tinh thần cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc chào đón một em bé sơ sinh.

Bố mẹ được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc làm quen với trẻ sơ sinh, giao tiếp với trẻ sơ sinh, chăm sóc bé mới sinh như dinh dưỡng, vệ sinh, các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, các bố được hướng dẫn những vấn đề cơ bản cho việc chăm sóc sản phụ sau khi sinh như vệ sinh, dinh dưỡng, tâm lý.

Hầu hết, các cặp vợ chồng trẻ đều rất phấn khích với thành quả sau 9 tháng 10 ngày mong đợi, nhưng áp lực của cuộc sống ngày nay có thể làm bố mẹ gặp khó khăn. Các lớp học làm cha mẹ trước khi sinh sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cũng như chuẩn bị tâm lý cho các bố mẹ trẻ lần đầu làm bố mẹ cũng như các bố mẹ phải học lại từ đầu kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh. Quan trọng hơn, đó là sự gắn kết, thống nhất trong cách chăm sóc con giữa bố và mẹ, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.