Lai Châu sẵn sàng cơ sở vật chất cho năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Lai Châu đang gấp rút hoàn thành các hạng mục sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất bước vào năm học mới.

Trường học ở Tam Đường đẩy mạnh sửa chữa khuôn viên trường lớp.
Trường học ở Tam Đường đẩy mạnh sửa chữa khuôn viên trường lớp.

Kiên cố hoá trường lớp

Tranh thủ dịp hè, Phòng GD&ĐT huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình duy tu, sửa chữa trường, lớp học cùng hạng mục phụ trợ. Từ đó, chuẩn bị cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trong năm học mới 2023 – 2024 đang đến gần.

Theo ông Khổng Văn Thiện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phong Thổ cho biết, trên địa bàn huyện có 15 cơ sở giáo dục được đầu tư nâng cấp, sửa chữa trong năm 2023.

“Các cơ sở giáo dục được sửa chữa đều đã xuống cấp. Việc đầu tư nâng cấp nằm trong lộ trình kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng cảnh quan, môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp của ngành” – ông Khổng Văn Thiện chia sẻ.

Để việc duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học, công trình phụ trợ đạt hiệu quả, phòng GD&ĐT với vai trò là chủ đầu tư đã tiến hành quy trình đấu thầu đúng quy định. Chỉ định thầu rút gọn với công trình có vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng. Tiến hành đấu thầu với các công trình có vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng. Các nhà thầu thi công phải đáp ứng được các yêu cầu về kinh nghiệm, nhân lực, máy móc thi công.

Trường THCS Mường So là một trong những ngôi trường ở vùng thấp của huyện Phong Thổ có đông học sinh. Do xây dựng lâu ngày, dãy nhà hiệu bộ 2 tầng của trường đã bị xuống cấp, dẫn đến hiện tượng cửa hỏng, sơn tường bay màu, trần thấm dột mỗi khi trời mưa.

Công ty TNHH một thành viên Quang Trang đẩy nhanh tiến độ duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Mường So.
Công ty TNHH một thành viên Quang Trang đẩy nhanh tiến độ duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Mường So.

Trước thực tế đó, đầu năm 2023, UBND huyện Phong Thổ đã quyết định phê duyệt duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất của trường với các hạng mục: sửa chữa dãy nhà hiệu bộ, làm sân khấu, lát gạch sân diện tích 726m2 thay thế sân bê tông trước kia.

Được biết, tổng kinh phí đầu tư cho công trình trên 900 triệu đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục. Công trình do Phòng GD&ĐT huyện Phong Thổ làm chủ đầu tư; Công ty TNHH một thành viên Quang Trang (xã Mường So) thi công.

Ông Nguyễn Hào Quang, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Trang cho biết: “Mặc dù thời tiết mưa nhiều nhưng chúng tôi cũng dồn lực đẩy mạnh thi công, tranh thủ ngày nắng để hoàn thiện và bàn giao công trình trước thềm năm học mới”.

Thầy Trần Văn Duy, Hiệu trưởng trường THCS Mường So cho biết: “Các hạng mục sửa chữa của trường đang được gấp rút hoàn thiện. Dự kiến vào khoảng một tuần nữa sẽ xong. Việc nâng cấp sân trường, thay thế cửa gỗ bằng cửa nhôm, sơn lại tường, làm mới sân khấu hứa hẹn tạo nên diện mạo mới về cảnh quan trường lớp học”.

Từ tháng 6, Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ cũng được sửa chữa với tổng kinh phí 905 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp GD&ĐT. Công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Hồng Hà (tỉnh Ninh Bình) thi công. Tranh thủ trời nắng, công ty đang huy động lao động, bố trí máy móc làm việc hết công suất với quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Được biết, trong năm 2022, trên địa bàn huyện đã có 12 công trình trường lớp học được nâng cấp, sửa chữa. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện Phong Thổ có 786 phòng học kiên cố, còn lại 72 phòng học tạm, học nhờ. Huyện phấn đấu đến năm 2025, có 100% số phòng học được kiên cố hóa.

Sẵn sàng điều kiện tốt nhất để đón học sinh

Những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Tam Đường đang gấp rút hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhằm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới.

Đây là năm đầu trường Tiểu học &THCS Nà Tăm thực hiện sáp nhập. Do vậy, số lượng học sinh đông hơn với 29 lớp, 719 em. Để đảm bảo có đủ diện tích tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhà trường đã mở rộng diện tích sân trường. Đồng thời tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp học. Hiện, nhà trường đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để đảm bảo cơ sở vật chất khang trang cho năm học mới.

Thầy Hoàng Xuân Nhật - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học &THCS Nà Tăm cho biết: "Năm nay là năm đầu tiên sáp nhập 2 đơn vị thành 1 trường liên cấp. Do vậy, để đáp ứng với các hoạt động tập trung với số lượng học sinh đông hơn chúng tôi đang thực hiện mở rộng diện tích sân trường. Đồng thời, huy động thầy cô tập trung lao động, dọn vệ sinh trường lớp học, tuyên truyền đến học sinh và các bậc phụ huynh chuẩn bị các đồ dùng học tập cho con bước vào năm học mới".

Trường học ở Tam Đường đẩy mạnh sửa chữa khuôn viên trường lớp.

Trường học ở Tam Đường đẩy mạnh sửa chữa khuôn viên trường lớp.

Theo kế hoạch, năm học 2023 – 2024, huyện Tam Đường có 34 trường, 613 lớp với trên 16.000 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay sau khi năm học cũ kết thúc, Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường đã tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm trường để xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa nâng cấp phòng học và công trình phụ trợ…

Qua rà soát, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kinh phí sửa chữa, nâng cấp 10 công trình trường lớp học với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các công trình đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo chất lượng.

Trường Tiểu học Bản Giang, huyện Tam Đường được sửa chữa nâng cấp với tổng mức đầu tư 980 triệu đồng. Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thiện. Dự kiến vào ngày 21/8, nhà trường sẽ đưa vào sử dụng.

Năm học này, trường Tiểu học Bản Giang, huyện Tam Đường có 6 điểm với 415 học sinh. Cô Dương Thị Minh Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bên cạnh điểm trường chính được đầu tư nâng cấp, chúng tôi cũng vận động giáo viên tập trung lao động để đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất trước khi đón học sinh về tựu trường”.

Ông Phạm Chiến Công - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường cho biết: “Đến nay, công tác sửa chữa đã cơ bản hoàn tất. Trong những ngày tới, Phòng chỉ đạo các trường tiếp tục dọn dẹp cảnh quan xung quanh trường lớp sạch sẽ, phối hợp tốt với địa phương vận động học sinh ra lớp học đảm bảo theo kế hoạch đề ra”.

Phòng GD&ĐT huyện cũng chỉ đạo các trường sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, sửa chữa những công trình phòng học, phụ trợ bị hư hỏng hoặc xuống cấp, mua sắm bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng phục sinh hoạt cho học sinh bán trú.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường đã cử cán bộ, giáo viên đi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức do Sở GD&ĐT tổ chức. Đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ