Lai Châu phát động 'Tết trồng cây' Xuân Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 23/2, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây" Xuân Quý Mão 2023.

Các đại biểu tham gia trồng cây sau Lễ phát động "Tết trồng cây".
Các đại biểu tham gia trồng cây sau Lễ phát động "Tết trồng cây".

Trong năm 2022, việc trồng rừng, trồng cây xanh, thảm cỏ đô thị luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu quan tâm. Toàn tỉnh đã trồng được trên 279 nghìn cây phân tán; trồng rừng mới được 2.992 ha, đạt 149% kế hoạch giao. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu đã thực hiện quản lý bảo vệ tốt hơn 474 nghìn ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ của tỉnh đạt 51,7%; tăng 0,26% so với năm 2021.

Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện tốt. Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có thu nhập, góp phần cải thiện đời sống.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: “Lễ phát động “Tết trồng cây” là hành động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là mục tiêu tại Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân. Việc thực hiện “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Cùng với đó, linh hoạt về thời gian, địa điểm, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị lựa chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương. Tại khu vực đô thị (bao gồm thành phố Lai Châu và các thị trấn trên địa bàn tỉnh) nên nghiên cứu trồng những loài cây, hoa bản địa, đặc sắc phù hợp với quy hoạch, tạo cảnh quan gắn với phát triển du lịch. Cây trồng sử dụng trong “Tết trồng cây” phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Sau trồng phải phân công trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ.

Cũng tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu đã phát biểu hưởng ứng và bày tỏ niềm vinh dự khi thành phố được lựa chọn làm địa phương tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây" Xuân Quý Mão 2023.

Đại biểu trồng cây tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Đại biểu trồng cây tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp khẳng định: Thành phố Lai Châu sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện chủ trương, chính sách phát triển nông, lâm nghiệp, kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh. Phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, Đề án phát triển rừng bền vững, Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Sau Lễ phát động, các đại biểu đã cùng lực lượng tham gia Lễ phát động trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.