Ngành Giáo dục Lạng Sơn phát động Tết trồng cây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Thầy và trò Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Lộc Bình.
Thầy và trò Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Lộc Bình.

Để tổ chức "Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023", Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn chọn địa điểm trồng cây tại khuôn Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Lộc Bình.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn đều phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

Theo đó, các nhà trường đã quan tâm đến việc xây dựng, quy hoạch khu vực trồng cây xanh, bổ sung các chậu hoa cây cảnh theo tiêu chí của phong trào xây dựng “trường học công viên”, nay là phong trào xây dựng “trường học hạnh phúc”, tạo nên cảnh quan nhà trường ngày càng xanh, sạch đẹp”.

Ông Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn phát biểu phát động.

Ông Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn phát biểu phát động.

Hiện nay, mỗi năm ngành Giáo dục đã trồng và chăm sóc được trên 50 nghìn cây xanh các loại.

Trong lễ phát động, ông Hoàng Quốc Tuấn kêu gọi toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong ngành hăng hái tham gia trồng cây.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp tục có những biện pháp hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn cho học sinh biết yêu thiên nhiên, chăm sóc, bảo vệ môi trường xanh trong khuôn viên của trường

Tại buổi lễ, hơn 300 cây xanh, cây hoa đã được trồng trong khuôn viên nhà trường, cổng trường Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Lộc Bình.

“Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, ông Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ