Lai Châu: Học sinh cần được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

GD&TĐ - Tạm dừng học tập trung, nhưng tỷ lệ học sinh có điều kiện học trực tuyến thấp, một số trường trên địa bàn TP Lai Châu đã giao nội dung bài học cho học sinh tự học tại nhà.

Không thể tổ chức dạy học trực tuyến, một số trường đã quay video hướng dân học sinh học tập tại nhà.
Không thể tổ chức dạy học trực tuyến, một số trường đã quay video hướng dân học sinh học tập tại nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn TP Lai Châu tạm thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp từ ngày 8/11 đến hết ngày 14/11. Đồng thời, chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến đối với các trường có đủ điều kiện.

Tuy nhiên, trên địa bàn TP Lai Châu còn 5 trường không thực hiện dạy học trực tuyến thuộc các xã: Sùng Phài, San Thàng và Quyết Thắng. Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường hướng dẫn học sinh tự học tập tại nhà.

Theo đánh giá của phòng GD&ĐT TP. Lai Châu thì việc giao nội dung bài cho học sinh gặp phải khó khăn khi không tổ chức được các hoạt động dạy học tích cực và kỹ thuật dạy học. Thiếu sự tương tác giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau dẫn đến hiệu quả chất lượng giáo dục chưa cao.

Nằm trên địa bàn TP Lai Châu nhưng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tại trường THCS Quyết Thắng tương đối cao. Nhiều gia đình không có điều kiện mua sắm thiết bị cho con học trực tuyến. Năm học này, trường có 209 học sinh, trong đó, chỉ có trên 47% học sinh có điều kiện để học trực tuyến.

Thầy Lê Thế Hoài, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Do tỉ lệ số lượng học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến cao và nếu đủ điều kiện học cũng chỉ là mượn điện thoại để học khi phụ huynh ở nhà. Trước tình hình đó, chúng tôi đã thống nhất phương án thực hiện giao nội dung bài (kiến thức cốt lõi của bài, câu hỏi, nội dung ôn tập) các môn cho học sinh trên Zalo nhóm lớp.

Bên cạnh đó, đối với 23 học sinh không có Zalo, giáo viên bộ môn đã photo phiếu học tập, xuống tận nhà để phát cho học sinh”.

hướng dẫn học bài qua video
Giáo viên trường THCS Quyết Thắng hướng dẫn học bài qua video.

Cũng theo thầy Hoài, nhà trường đã yêu cầu giáo viên xây dựng nội dung gửi cho học sinh phải đảm bảo kiến thức cốt lõi của bài, câu hỏi phù hợp với đối tượng, có kiểm tra, giám sát học sinh thực hiện, thu kết quả học tập để làm minh chứng.

Cùng với đó, đối với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh từ khối 6 - khối 9, nhà trường đã giao cho giáo viên quay video hướng dẫn học sinh học bài, thời gian mỗi video không quá 5 phút.

“Chúng tôi mong lãnh đạo ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục vùng cao. Đặc biệt là có chính sách hỗ trợ cho học sinh có đầy đủ thiết bị để có thể học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp”, thầy Hoài chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.