Lai Châu: Cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

GD&TĐ - Tỉnh Lai Châu vừa quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh để hướng về đồng bào miền Trung thông qua lễ phát động quyên góp, ủng hộ ngay tại đại hội.

Quảng trường Lai Châu
Quảng trường Lai Châu

Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đã quyết định cắt giảm chương trình Đại hội và dự kiến sẽ tổ chức phát động quyên góp để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Việc làm trên xuất phát từ tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đang diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/10, với nhiều hoạt động bên lề như văn nghệ chào mừng trước, trong và sau đại hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội của Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Ông Trần Đức Vương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, Phó trưởng Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV cho biết: Ban tổ chức đã quyết định rút ngắn chương trình Đại hội xuống còn 2 ngày, bắt đầu phiên trù bị vào chiều ngày 21/10, phiên chính thức từ sáng 22 đến hết sáng 23/10. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và vền vững". Đại hội có sự tham dự của 299 đại biểu chính thức. Đại hội chuẩn bị 54 nhân sự và dự kiến sẽ bầu 49 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó, Đại hội xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.