Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14

GD&TĐ - Sáng 14-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh đại
Toàn cảnh đại

Cùng dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 349 đại biểu đại diện 41.300 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tuy có nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tình trạng di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy qua biên giới diễn biến phức tạp… song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến năm 2020 Điện Biên đã hoàn thành 18 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 đề ra với nhiều kết quả nổi bật.

Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc
Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc

Trong giai đoạn 2016-2020 Tỉnh ủy đã ban hành và lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên. Mạng lưới trường, lớp học phát triển tương đối hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao. Tập trung rà soát, sắp xếp lại các trường, lớp học nhằm tinh giản đầu mối và biên chế. Đến năm 2020 toàn tỉnh đã sáp nhập 102 trường, trung tâm thành 55 đơn vị (giảm 46 đơn vị), giải thể 1 trung tâm. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ các mức độ tiếp tục được giữ vững và từng bước nâng cao.

Toàn tỉnh có 69,9% số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và 58,6% số trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt mục tiêu nghị quyết. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tăng cường liên kết đào tạo với các trường đại học, học viện; chú trọng đào tạo chính quy, liên thông cao đẳng, đại học, sau đại học. Đào tạo nghề gắn với chuyển đổi cơ cấu ngành nghề và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam và Trường đại học Udon Thani Rajabhat, vương quốc Thái Lan. Các hoạt động xã hội hóa, khuyến  học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.

Đại tướng Tô Lâm (thứ 2 bên trái) dự và chỉ đạo đại hội
Đại tướng Tô Lâm (thứ 2 bên trái) dự và chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Điện Biên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước gắn với điều kiện thực tế của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh và xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, theo ý kiến của đồng chí Tô Lâm, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh Điện Biên trong triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; chủ động cân đối, bố trí vốn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư toàn bộ diện tích liên quan đến phạm vi quy hoạch để chủ đầu tư có thể triển khai thực hiện ngay dự án khi được phê duyệt là rất đáng hoan nghênh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 sẽ kết thúc vào ngày 15-10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ