Lai Châu: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 20 bánh heroin

GD&TĐ - Sau khi nhận được 20 bánh heroin từ một đối tượng người Myanmar, Giàng A Páo đã mang đi tiêu thụ. Khi đến địa phận huyện Tam Đường (Lai Châu), đối tượng đã bị bắt giữ.

Giàng A Páo cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Giàng A Páo cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 722P, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin.

Theo đó, vào lúc 23h ngày 31/3, tại Km 69+900, Quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), Ban chuyên án Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ Giàng A Páo (SN 1994), hộ khẩu thường trú ở bản Chuyên Gia 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20 bánh heroin, một xe máy, hai điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giàng A Páo khai nhận toàn bộ 20 bánh trên là heroin do Páo nhận của một người tên Vàng A Hà. Hà đang sinh sống ở Myanmar. Nhận được số hàng trên, Páo vận chuyển sang Lai Châu tiêu thụ với giá 3 tỷ đồng.

Khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng A Páo và tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...