Lá phiếu trách nhiệm của thầy, trò Thủ đô

GD&TĐ - Sáng 23/5, cùng với cử tri cả nước, giáo viên, học sinh Thủ đô Hà Nội cũng náo nức hòa vào ngày hội non sông, gửi gắm trọn vẹn niềm tin qua mỗi lá phiếu.

Hà Nội náo nức khí thế chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội náo nức khí thế chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình được đặt tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Tại đây, Trưởng phòng GD&ĐT Ba Đình Lê Đức Thuận đến khai mạc và bỏ phiếu từ sáng sớm.

Nhà giáo Lê Đức Thuận cho biết: Công tác tổ chức bầu cử được thực hiện rất chu đáo, nghiêm túc. Đặc biệt, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm ngặt ngay từ cổng vào khu vực bỏ phiếu. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, thể hiện quyết tâm của mỗi cử tri tham gia bầu cử.

“Mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Hoàn thành bầu cử là chúng ta đã lựa chọn người đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và cơ quan quyền lực ở địa phương là Hội đồng nhân dân các cấp”, nhà giáo Lê Đức Thuận nhìn nhận.

Trang trọng lễ khai mạc tại điểm bầu cử số 4, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình.

Trang trọng lễ khai mạc tại điểm bầu cử số 4, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình.

Trước đó, ngành Giáo dục quận đã tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử gắn với qui định phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều trường học được chọn làm khu vực bầu cử đã tham gia chuẩn bị tốt nhất các điều kiện trang trí khánh tiết, bảng biểu tuyên truyền, khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, công tác phòng, chống dịch bệnh…

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, nhà giáo Hứa Thu Huyền- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giang Biên cũng đến khai mạc và bỏ phiếu từ sáng sớm.

Cô Huyền chia sẻ: Dù đã nhiều lần đi bầu cử, nhưng hôm nay cầm lá phiếu trên tay tôi vẫn thấy xúc động, hồi hộp. Tôi đã nghiên cứu kỹ danh sách các đại biểu để chọn ra người xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân. Mong rằng, các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa đến phát triển chất lượng giáo dục, đào tạo của nước nhà.

Nhà giáo Hứa Thu Huyền bày tỏ niềm tin tưởng khi đi bỏ phiếu.

Nhà giáo Hứa Thu Huyền bày tỏ niềm tin tưởng khi đi bỏ phiếu.

Cô Huyền cho biết: Công tác tổ chức bầu cử rất trang trọng. Tại khu vực bỏ phiếu bên trong, các vị trí đứng của cử tri đã được sắp xếp cụ thể, chi tiết, đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch, đồng thời, quy định rõ luồng vào và ra sau khi bỏ phiếu. Khẩu trang và nước sát khuẩn được bố trí ở hầu hết vị trí để mọi người tiện sử dụng…

Lần đầu tiên được đi bỏ phiếu, cảm giác hồi hộp xen lẫn xúc động, tự hào, em Nguyễn Phương Anh- học sinh lớp 12, Trường THPT Đống Đa bộc bạch: Cầm lá phiếu bầu cử trên tay, em nhận thức được quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Em đã tìm hiểu thật kỹ về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để bầu chọn những người xứng đáng. Em hy vọng thời gian tới, những đại biểu được cử tri tin tưởng, bầu chọn sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Em Nguyễn Phương Anh bỏ phiếu sau khi đã nghiên cứu kỹ danh sách đại biểu.

Em Nguyễn Phương Anh bỏ phiếu sau khi đã nghiên cứu kỹ danh sách đại biểu.

Em Phương Anh cho biết: Tất cả cử tri đi bỏ phiếu đều chung tâm trạng phấn khởi, tin tưởng vào vận mệnh của đất nước. Em hiểu rằng, mình cần phải cố gắng học tập hơn nữa để xứng đáng là một công dân tốt, góp sức nhỏ bé của mình vào phát triển quê hương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.