Lá phiếu đầu đời trong màu áo lính

GD&TĐ - Ngày 14/3, có 11 đơn vị được bầu cử sớm thuộc lực lượng vũ trang Đắk Lắk, trong số này, nhiều chiến sĩ lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân qua lá phiếu. (Ảnh: TH)
Các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân qua lá phiếu. (Ảnh: TH)

Ghi nhận tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (đơn vị bầu cử số 41, xã Hòa Phú), buổi bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra nghiêm túc, trang trọng.

a1-cac-chien-si-moi-trong-trang-phuc-chinh-te-trang-nghiem-trong-buoi-bau-cu.jpg
Các chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân qua lá phiếu. (Ảnh: TH)

Lần đầu cầm trong tay lá phiếu bầu cử, chiến sĩ Y Trung Niê (18 tuổi), Tiểu đội 4, Đại đội 6 cảm thấy tự hào. "Tin tưởng rằng, các đại biểu được lựa chọn sẽ có tiếng nói đại diện cho nhân dân, đưa ra các quyết sách nhằm phát triển đất nước” chiến sĩ Y Trung Niê bày tỏ.

Chung niềm tin đó, tại đơn vị bầu cử số 43 phường Buôn Ma Thuột (Công an tỉnh Đắk Lắk), Binh nhất Trần Đức Tài, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nên cảm thấy rất vinh dự. Qua các buổi học tập, huấn luyện ở đơn vị, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người có năng lực, trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho nhân dân”.

Có thể nói, tại các điểm bầu cử sớm ở Đắk Lắk, những chiến sĩ mới đều đặt trọn niềm tin vào lá phiếu cũng như ứng viên được lựa chọn. Với họ, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là niềm tự hào, thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với đất nước.

a2-trung-ta-nguyen-thanh-binh-bi-thu-dang-uy-chinh-tri-vien-tieu-doan-303-phat-bieu-trong-buoi-bau-cu.jpg
Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 303 quán triệt quy định bầu cử. (Ảnh: TH)

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 303, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41 xã Hòa Phú cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ nên đơn vị được Hội đồng bầu cử tỉnh và Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm, trước một ngày so với ngày bầu cử cả nước.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri tỉnh Đắk Lắk sẽ đi bỏ phiếu bầu ra 15 đại biểu Quốc hội, 84 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở cấp xã, có 4.048 ứng cử viên tham gia để bầu 2.445 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã phê chuẩn 2.119 khu vực bỏ phiếu, thành lập 2.118 tổ bầu cử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ