Khi sân trường rộn ràng câu chuyện bầu cử
Một buổi sáng đầu tuần tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT tỉnh Điện Biên, trong không khí trang nghiêm của lễ chào cờ, câu chuyện về ngày hội bầu cử của toàn dân trở thành chủ đề được nhiều học sinh quan tâm. Trên bảng tin nhà trường, những tấm pano, áp phích tuyên truyền về bầu cử được đặt trang trọng. Trong các buổi sinh hoạt lớp, giáo viên dành thời gian trao đổi với học sinh về quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử.
Đối với nhiều học sinh nơi đây, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dấu mốc trưởng thành đặc biệt trong cuộc đời.
Năm nay, Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên có 80 học sinh đủ 18 tuổi lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu. Hầu hết các em đến từ các bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Thái, Khơ Mú, Hà Nhì… Chính vì vậy, việc được trực tiếp cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền công dân mang lại cho các em niềm tự hào và xúc động.
Em Lò Thu Minh, học sinh lớp 12C6 chia sẻ: “Được trực tiếp tham gia bầu cử là niềm vinh dự và tự hào của mỗi cử tri trẻ. Qua đó, chúng em được thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.”
Đối với Minh cũng như nhiều học sinh khác, lá phiếu đầu tiên trong đời mang ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ là quyền lợi của cá nhân mà còn là sự gửi gắm niềm tin của gia đình, bản làng nơi các em sinh ra và lớn lên.
Trường học, nơi nuôi dưỡng ý thức công dân
Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử, thời gian qua các trường PTDTNT THPT, THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực. Nội dung về bầu cử được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động của Đoàn Thanh niên cũng như trong các chuyên đề giáo dục pháp luật.
Những buổi sinh hoạt tập thể trở thành dịp để học sinh tìm hiểu về vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và quy trình bầu cử. Các thầy cô giáo cũng dành thời gian hướng dẫn học sinh về quyền và nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là trách nhiệm của cử tri khi tham gia bỏ phiếu.
Không ít học sinh chia sẻ rằng trước đây các em chỉ nghe người lớn nói về bầu cử, nhưng khi được tìm hiểu cụ thể trong trường học, các em mới hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu.
Đối với học sinh trường nội trú, việc được tiếp cận thông tin về bầu cử còn giúp các em hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị và vai trò của mỗi công dân trong đời sống xã hội. Từ đó, các em thêm ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và quê hương.
Nhiều em bày tỏ mong muốn sẽ trở thành những người trẻ có trách nhiệm, góp phần xây dựng bản làng ngày càng phát triển.
Hơn 2.300 học sinh, sinh viên lần đầu thực hiện quyền công dân
Không chỉ riêng Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa trong nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, hiện nay 39 đơn vị trực thuộc Sở có tổng số 26.520 học sinh, sinh viên, học viên đang theo học. Trong đó, 2.306 học sinh đủ 18 tuổi sẽ tham gia bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Cù Huy Hoàn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: “Việc có hơn 2.300 học sinh đủ tuổi tham gia bầu cử là dấu mốc đáng nhớ đối với nhiều em. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Ngành giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật để học sinh hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và tham gia với tinh thần trách nhiệm.”
Theo ông Cù Huy Hoàn, thông qua các hoạt động giáo dục trong nhà trường, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Mỗi lá phiếu của cử tri trẻ vì thế mang theo niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Ngày hội bầu cử đang đến gần. Đối với các cử tri trẻ của Điện Biên, đặc biệt là những học sinh đang học tập tại các trường PTDTNT THPT, THPT, lá phiếu đầu tiên trong đời không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Trong hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ, có những dấu mốc đặc biệt. Với nhiều học sinh vùng cao Điện Biên năm nay, được cầm trên tay lá phiếu đầu tiên để tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho Nhân dân chính là một dấu mốc như thế, một khoảnh khắc vừa trang nghiêm, vừa đầy tự hào, mở ra hành trình trở thành những công dân có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.