'Kỳ tích' ở lớp học trường làng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 1, huyện miền biển Hậu Lộc (Thanh Hóa) có 100% học sinh đỗ nguyện vọng 1. 

Nữ sinh Mai Thu Trang và bạn chia tay thầy chủ nhiệm trước ngày nhập học.
Nữ sinh Mai Thu Trang và bạn chia tay thầy chủ nhiệm trước ngày nhập học.

Đáng chú ý, gần một nửa học sinh của lớp đỗ vào trường Y.

Niềm vui kép

Một ngày giữa tháng 9, thầy Lê Khắc Đạt, Trường THPT Hậu Lộc 1 lên lớp sớm vì có tiết dạy Hóa cho học trò lớp 11. Khuôn mặt người thầy đến từ ngôi trường miền biển xứ Thanh rạng ngời niềm vui bởi vừa “đưa đò” thành công cho một khóa học sinh đặc biệt.

Năm nay, lớp 12A3 do thầy Đạt chủ nhiệm có 100% học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học trong cả nước. Đáng chú ý, có 20/44 học sinh của lớp trúng tuyển vào các trường Y. Trong đó, 2 em đỗ Học viện Quân y; 9 em đỗ Trường Đại học Y Dược Thái Bình; 5 học sinh đỗ Trường Đại học Y Hà Nội; 4 học sinh còn lại trúng tuyển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Huế và Học viện Y Dược học cổ truyền.

Bất ngờ và vỡ òa niềm vui là cảm xúc của người thầy xứ Thanh, bởi hơn 20 năm gắn bó với nghề dạy học, đây là lần đầu thầy dìu dắt thành công lứa học trò đặc biệt đến vậy. “Các em học như ‘tằm ăn rỗi’ nên không khí học tập của lớp lúc nào cũng sôi nổi, khí thế. Tuy nhiên, điều tôi thực sự bất ngờ là có gần nửa học sinh của lớp trúng tuyển vào trường Y. Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu với tôi sau nhiều năm gắn bó với nghề”, thầy Đạt chia sẻ.

Không chỉ có tỷ lệ đỗ nguyện vọng 1 tuyệt đối, lớp 12A3 của thầy Đạt còn có 100% học sinh đạt điểm giỏi ở tổ hợp xét tuyển các khối truyền thống; 4 em đạt điểm 10 môn Hóa, Sinh. Đặc biệt, lớp có 15 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, với gần 40 lượt đạt từ mức điểm 27.

“Trong số 20 học trò trúng tuyển vào trường Y, có 12 em đậu vào ngành Y đa khoa với mức điểm khá cao”, thầy Đạt nói. Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của chính học sinh thì vai trò của giáo viên giảng dạy cũng vô cùng quan trọng. Theo thầy Đạt, “không chỉ dồn tâm huyết chăm chút từng học trò, quá trình giảng dạy, mỗi thầy cô đã khơi gợi tinh thần ham học hỏi và khát khao phấn đấu của các em”.

Ngoài thành tích xét tuyển đại học, tập thể lớp còn gây ấn tượng với kết quả thi học sinh giỏi. Riêng năm học 2022 - 2023, 20 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Trong đó, có 4 giải Nhất các môn Lý, Hóa và Tin học; một giải Ba tại cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc. Nhiều học sinh tham gia tranh tài các hoạt động bề nổi như văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao cũng đạt giải. Với thành tích học tập xuất sắc, năng nổ trong các hoạt động phong trào, lớp 12A3 có 7 học sinh vinh dự được kết nạp Đảng trong năm 2023.

Nói về sự lựa chọn ngành nghề của học trò, thầy Đạt tâm sự: “Đây hoàn toàn là nguyện vọng của các em. Dĩ nhiên, trong quá trình giảng dạy, thầy cô cũng định hướng ngành nghề phù hợp dựa trên đam mê và nguyện vọng của học trò”.

Nữ sinh Phạm Thị Quỳnh Mai, lớp trưởng 12A3, trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Nữ sinh Phạm Thị Quỳnh Mai, lớp trưởng 12A3, trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Nhiều tấm gương vượt khó

Theo thầy chủ nhiệm, lớp 12A3 cũng là lứa học trò để lại trong thầy nhiều cung bậc cảm xúc bởi những tấm gương vượt khó, vươn lên. Nhiều học sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã xin làm công nhân thời vụ cho các công ty tại địa phương để kiếm tiền hiện thực hóa ước mơ đại học.

Điển hình là nữ sinh Ngô Thị Phương Nguyệt, trúng tuyển ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội với 27,6 điểm. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, Nguyệt xin làm công nhân cho một công ty gần nhà để kiếm tiền vào giảng đường đại học. Cô gái xứ Thanh chỉ mới nghỉ việc thời vụ cách đây ít ngày để ra Hà Nội nhập học.

Một nữ học trò khác khiến thầy Đạt thực sự ấn tượng là Phạm Thị Quỳnh Mai, lớp trưởng 12A3. Quỳnh Mai là con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em ở làng chài thôn Chiến Thắng, xã đảo Ngư Lộc (Hậu Lộc). Nữ sinh làng biển xứ Thanh mồ côi cha từ năm học lớp 11, mình mẹ nuôi 4 chị em ăn học. Trong khi đó, chị gái Quỳnh Mai đã lập gia đình, đang sinh sống ở một tỉnh phía Nam, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Hơn một năm qua, Quỳnh Mai đến trường tìm “con chữ” là nhờ những tấm lòng thảo thơm. Trong đó có quỹ Thiện Tâm tài trợ, với số tiền 700 nghìn đồng/tháng do có thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, nữ sinh luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống. Thời gian không phải lên lớp, Mai ở nhà phụ mẹ chăm sóc các em. Có lẽ vì cuộc sống khốn khó nên trông Quỳnh Mai có phần mạnh mẽ và rắn rỏi so với độ tuổi 18 của mình.

Mai chia sẻ, kể từ ngày bố qua đời vì bệnh hiểm nghèo, quyết tâm thi đỗ vào trường Y càng mãnh liệt hơn bao giờ hết trong em. Không phụ lòng người cha quá cố, Mai đã trúng tuyển vào ngành học mơ ước của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, với 26,7 điểm. “Ước mơ trở thành bác sĩ được em ấp ủ từ khi còn nhỏ. Với em, đây là ngành nghề giàu lương tâm và thực sự ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cho xã hội”, Mai giãi bày.

Mai Thu Trang cũng là một trong những học sinh ưu tú của lớp, nhưng so với Quỳnh Mai, nữ sinh có điều kiện hoàn cảnh tốt hơn. Trang không chỉ là học sinh đạt mức điểm khối B00 cao nhất lớp với 28,7 điểm (Toán: 9,2 điểm; Hóa: 9,5; Sinh: 10), mà còn là đảng viên trẻ ở tuổi 18. Mức điểm này đã giúp Trang trúng tuyển ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ ngày nhỏ, Trang đã mê màu áo blouse trắng. Bởi vậy, nữ sinh xứ Thanh nung nấu quyết tâm thi đỗ vào trường Y. “Đây là ước mơ em đã ấp ủ từ cấp 1. Sau này, việc lựa chọn ngành nghề của em cũng được bố mẹ và thầy cô định hướng thêm. Em nghĩ, ngành Y rất ý nghĩa và quan trọng trong xã hội ngày nay.

Cũng như mọi người, điều em bất ngờ nhất đó là không nghĩ sẽ có nhiều thành viên của lớp lựa chọn trường Y đến vậy!”, Trang bộc bạch. Trước khi ra Hà Nội, nữ sinh có dịp gặp gỡ và tri ân người thầy chủ nhiệm kính mến, đã dìu dắt mình những năm tháng THPT.

Thầy Phạm Hùng Bích - Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 1 cho biết: Năm 2023, nhà trường có 2 lớp đạt 100% học sinh đỗ nguyện vọng 1. Trường cũng dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về số lượng điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT (với 45 điểm) và xếp thứ 5 toàn tỉnh về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ