Kỳ thủ Việt Nam giành HCV cho… Singapore

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỳ thủ số 1 Việt Nam Ngô Lan Hương đã giành Huy chương Vàng cho Đoàn thể thao Singapore tại SEA Games 32.

Chính huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng của cờ tướng Việt Nam phải thừa nhận: “Nếu có thời gian để tập luyện trở lại thì Ngô Lan Hương gần như không có đối thủ ở đấu trường Đông Nam Á”.

Tuy nhiên, kể từ SEA Games 31, kỳ thủ Ngô Lan Hương đã đầu quân cho cờ tướng Singapore và ở kỳ SEA Games 32 cô đã mang về tấm Huy chương Vàng cho đảo quốc Sư tử.

Sở dĩ kỳ thủ số 1 Việt Nam đầu quân thi đấu cho tuyển cờ tướng Singapore bởi cô đã lấy chồng và nhập tịch nước bạn.

Ngô Lan Hương từng là kỳ thủ số 1 Việt Nam.

Ngô Lan Hương từng là kỳ thủ số 1 Việt Nam.

Trong thời gian thi đấu tại Việt Nam, kỳ thủ Ngô Lan Hương từng 10 lần vô địch quốc gia và 2 lần vô địch châu Á.

Kỳ thủ Lại Lý Huỳnh trong ngày thi đấu 13/5 cũng đã mang về tấm Huy chương Vàng cho cờ tướng Việt Nam ở nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào tấm Huy chương Vàng của Lê Thị Kim Loan, Đàm Thị Thuỳ Dung ở nội dung chung kết cờ tiêu chuẩn nữ.

Tính đến 8h30 ngày 14/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 32 với 87 Huy chương Vàng, 79 Huy chương Bạc và 87 Huy chương Đồng – bỏ xa so với đoàn Thái Lan và chủ nhà Campuchia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.