Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM: 4 thí sinh bị đình chỉ thi vì lỗi gì?

GD&TĐ - Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD& ĐT TPHCM cho biết, trong 2 ngày thi 11 và 12/6 có 4 thí sinh sử dụng tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi nên đã bị đình chỉ.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Phạm Hữu Lầu phấn khởi trước khi bước vào thi môn Toán.
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Phạm Hữu Lầu phấn khởi trước khi bước vào thi môn Toán.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT TPHCM, môn Ngữ văn có 652 thí sinh không dự thi, môn Toán vắng 704 thí sinh, môn ngoại ngữ vắng 660 thí sinh. Như vậy, ở cả ba môn thi Văn - Ngoại ngữ - Toán của lớp 10 hệ thường, có hơn 2.000 lượt thí sinh vắng thi.

Đối với môn chuyên có 6.484 em đăng ký dự thi, vắng 102 thí sinh.

Ông Lê Hoài Nam thông tin tại buổi họp báo.
Ông Lê Hoài Nam thông tin tại buổi họp báo.

Ông Nam thông tin, ngày 12/6, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi, mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ thi. Ngoài ra, còn có ba trường hợp thí sinh đến trễ, xử lý theo đúng quy định, lập văn bản đến chậm và cho vào phòng thi riêng.

Ngày mai (13/6), Sở GD&ĐT TPHCM sẽ triển khai công tác chấm thi. Dự kiến công bố kết quả điểm thi vào ngày 24/6, sau đó tổ chức chấm phúc khảo.

Theo đó, điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng công bố ngày 27/6. Điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập của 114 trường THPT năm học 2022-2023 sẽ công bố ngày 11/7. Trong đợt này, Sở huy động 2.196 cán bộ chấm thi.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, nhiều tình huống bất ngờ cũng đã xảy ra. Theo Sở Giáo dục và Đào tạ TPHCM, mỗi môn thi có khoảng 600-700 thí sinh vắng mặt với nhiều lý do, trong đó có một số thí sinh bị sốt xuất huyết không dự thi được. Vì đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khác với kỳ thi tốt nghiệp nên không thể đặc cách cho những thí sinh này.

Kỳ thi cũng ghi nhận một thí sinh F0 (bệnh nhân mắc Covid-19), Sở GD&ĐT thành phố đã tổ chức phòng thi theo đúng quy định của ngành y tế với thí sinh này.

Thí sinh điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn bàn luận sôi nổi sau môn Ngoại ngữ.
Thí sinh điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn bàn luận sôi nổi sau môn Ngoại ngữ.

Ngoài ra, 7 học sinh bị tai nạn không thể viết bài được bố trí giám thị viết bài thay. Những thí sinh này dự thi riêng, phòng thi bố trí thiết bị ghi âm, ghi hình… để giám sát, đảm bảo không có sự can thiệp với các thí sinh này. Một số thí sinh bị gãy chân, bị ốm… cũng đều được các điểm thi hỗ trợ tận tình.

Năm nay, TPHCM có 108.290 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ có 94.076 thí sinh dự thi vào lớp 10. Con số này tăng hơn 11.000 thí sinh so với năm 2021.

Đây là lứa học sinh khá đặc biệt bởi các em bước vào kỳ thi quan trọng sau ba năm học liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đặc biệt năm học lớp 9 thời gian học trực tuyến còn nhiều hơn học trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ