Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Quy mô khác nhau tùy nơi, nhưng an toàn phải như nhau

GD&TĐ - Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (trái) trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tại cuộc họp. Ảnh: Hà An.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (trái) trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tại cuộc họp. Ảnh: Hà An.

TPHCM có gần 100.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Sáng 10/6, đoàn kiểm tra số 1 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu, Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM.

Tiếp đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, cùng đại diện Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Công an thành phố…

Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực sao in đề thi và điểm thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3) và Trường THPT Trưng Vương, THCS Võ Trường Toản (Quận 1).

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thành phố có trên 99.500 thí sinh tham dự, tăng hơn 8.800 em so với năm ngoái.

Trong đó, 97.900 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Năm nay, số lượng thí sinh tự do tại TPHCM tăng khoảng 5.000 em so với năm trước, đặt ra những thách thức mới trong công tác tổ chức.

Để đáp ứng quy mô này, theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, TPHCM đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn.

Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo chương trình 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo chương trình 2006. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Báo cáo thêm về công tác tổ chức kỳ thi, ông Nguyễn Bảo Quốc cho biết, thành phố đã đã huy động đội ngũ nhân lực với 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, hơn 12.700 giám thị coi thi (tăng hơn 1.400 so với năm trước).

Ngành Giáo dục thành phố cũng bố trí gần 2.000 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

“Tất cả các phòng thi đều đảm bảo diện tích tối thiểu 30m2 mỗi phòng, bố trí 24 bàn thi trong phòng theo đúng quy định. Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn, cùng với việc chuẩn bị hơn 10.000 bộ biên bản các loại”, ông Quốc nói.

thu-truong-lam-viec-tphcm-2.jpg
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT và lãnh đạo UBND TPHCM cùng các sở ngành tại cuộc họp. Ảnh: Hà An.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, công tác chuẩn bị kỳ thi có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành.

Công an TPHCM đã tham gia tích cực trong việc đảm bảo an ninh, bảo mật tuyệt đối từ khâu in sao đề thi đến tổ chức thi và chấm thi. Sở Y tế đã sẵn sàng các phương án chăm sóc sức khỏe và xử lý tình huống y tế.

Tổng công ty Điện lực cam kết đảm bảo nguồn điện ổn định 24/7 với máy phát điện dự phòng. Các sở Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, An toàn thực phẩm và Bưu điện thành phố đều đã có những phương án hỗ trợ cụ thể và toàn diện.

Với học sinh vùng sâu, vùng xa, TPHCM đảm bảo phà Bình Khánh (nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ) hoạt động 24/7 với 4 chuyến đặc biệt trong khung giờ cao điểm, bố trí các nhà nghỉ tập trung cho thí sinh vùng xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) cùng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đứng trước thách thức của việc áp dụng đồng thời hai chương trình thi, triển khai hệ thống chấm thi mới và gia tăng số lượng thí sinh tự do. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, TPHCM đã có các phương án xử lý hiệu quả.

"Dự kiến khoảng 850 giám khảo sẽ tham gia công tác chấm thi với hệ thống phòng chấm tự luận và trắc nghiệm riêng biệt, được trang bị đầy đủ camera giám sát và đảm bảo an ninh tuyệt đối", ông Quốc nói.

Đảm bảo kỳ thi an toàn, thông suốt

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, ghi nhận đánh giá cao công tác chỉ đạo của UBND TPHCM sự phối hợp các sở ban ngành trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là năm đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời có một lượng thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Hiện cả nước đang thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tác động đến công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức kỳ thi.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thưởng cho rằng trong bối cảnh hiện nay những thiết bị công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát kỳ thi.

Do đó, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPTnăm 2025 sẽ thực hiện theo 8 yêu cầu trong Công điện chỉ đạo của Thủ tướng là: an toàn, thông suốt, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, với mỗi kỳ thi sẽ xuất hiện những sự cố bất thường, không năm nào giống năm nào, có những việc chưa từng có tiền lệ. Do đó, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, chu đáo, từ sớm, từ xa, lường trước mọi vấn đề để chủ động xử lý.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Thứ trưởng lưu ý rằng TPHCM có số lượng thí sinh lớn, đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi đông, nên công tác tập huấn cần có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt đối với các thầy cô là giáo viên THCS tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Với môn tổ hợp, Thứ trưởng cho rằng cần lựa chọn các thầy cô là giáo viên THPT có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và tác phong hoạt bát để tham gia coi thi tại những phòng thi này.

thu-truong-lam-viec-tphcm-3.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà An.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý công tác in sao đề thi cần được thực hiện cẩn trọng, bởi TPHCM có số lượng thí sinh lớn. Thành phố có thể đề xuất cơ chế riêng với cách làm hiệu quả, nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc, an toàn và hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị TPHCM cần chuẩn bị kỹ lưỡng, lường trước các phương án, dự phòng những tình huống có thể xảy ra như mưa bão, sự cố trong vận hành cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy... để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành trong Ban Chỉ đạo thi của thành phố với Công an, Y tế, Điện lực, Giao thông... cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình và theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cho rằng cần đề cao trách nhiệm cụ thể của các chủ thể tham gia kỳ thi, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

"Vấn đề nâng cao ý thức chấp hành của học sinh tham gia dự thi cần được thực hiện tốt. Tuy nhiên, nhiều năm qua, TPHCM là một trong những địa phương có số lượng vi phạm thuộc diện ít trên cả nước. Học sinh được giáo dục ý thức nên thường thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế khi tham gia kỳ thi", Thứ trưởng nói.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng nhận định, TPHCM có số lượng thí sinh tham gia đông, do đó các cấp, các ngành không được phép lơ là, chủ quan. Bởi chỉ một sơ suất của giám thị hay vi phạm của thí sinh cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ thi của cả thành phố và toàn quốc.

"Quy mô, số lượng thí sinh có thể lớn hay nhỏ tùy từng địa phương, nhưng tính chất an ninh, an toàn của kỳ thi là như nhau", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng đối với ngành giáo dục và với TP trong bối cảnh sắp xếp bộ máy hai cấp.

Lãnh đạo TPHCM tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các thành viên đoàn công tác, đồng thời tiếp tục theo dõi, quán triệt và dự báo các tình huống có thể phát sinh. Thành phố sẽ trao đổi kịp thời với Bộ GD&ĐT về các vấn đề chuyên môn để phối hợp giải quyết những phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ